Chế độ đãi ngộ - rào cản cho sự phát triển quần vợt Đà Nẵng

Ban Thể thao VTVCập nhật 10:08 ngày 26/04/2016

VTV.vn - Nhận mức lương 7 triệu/ tháng, các thành viên quần vợt Đà Nẵng không đủ để trang trải cuộc sống và mua sắm dụng cụ tập luyện.

Ở đội quần vợt Đà Nẵng, chỉ có Minh Tuấn - tay vợt số 1 của Đà Nẵng là được tài trợ vợt còn các thành viên khác đều phải tự túc. Với mức lương 7 triệu/tháng, họ không đủ để họ trang trải cuộc sống cũng như đầu tư cho việc mua sắm dụng cụ tập luyện.

Ngoài lương, để hỗ trợ thêm, quần vợt Đà Nẵng đã chia thành 2 cấp: cấp 1 và kiện tướng. Tuy nhiên, nhìn chung ở Đà Nẵng, quần vợt không phải là môn được đầu tư trọng điểm.


Chế độ hỗ trợ cho các tay vợt Đà Nẵng.

Chế độ hỗ trợ cho các tay vợt Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online !

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1