Chủ tịch UEFA "dọa" mang Champions League khỏi nước Anh vì Brexit

M.H (dịch)Cập nhật 22:20 ngày 28/02/2017

VTV.vn - Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã bày tỏ lo ngại về việc Brexit xảy ra sẽ ảnh hưởng không tốt tới các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu.

Brexit trở thành hiện thực sẽ kéo theo nhiều sự thay đổi với người dân Anh và bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Việc rời khỏi EU của Vương quốc Anh sẽ gây trở ngại cho việc di chuyển tự do giữa các quốc gia thuộc Liên minh vào đảo quốc sương mù và ngược lại. Điều này chắc chắn sẽ gây lên những sự bất tiện trong công tác tổ chức các giải đấu ở cấp độ toàn châu Âu.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Trong một phát biểu mới nhất, người đứng đầu cơ quan bóng đá quyền lực nhất lục địa già cho hay: "Nếu Brexit xảy ra, các thủ tục nhập cảnh vào Anh có thể sẽ trở thành vấn đề. Nếu các cầu thủ của đội bóng khác không thể nhập cảnh vào Anh vì lý do thủ tục, chúng tôi buộc phải xem xét việc tổ chức các trận đấu tại cúp châu Âu bên ngoài nước Anh".

Tháng 11/2016, Aurier đã không thể cùng các đồng đội tại PSG góp mặt trong trận đấu với Arsenal vì không được phép nhập cảnh vào Anh do vấn đề liên quan tới án phạt tù. 

Điều tương tự hoàn toàn có thể xảy đến với những cầu thủ đang vướng vào vấn đề pháp lý như Messi hay Neymar nếu Barcelona vào chung kết Champions League. Bởi lẽ, trận đấu cuối cùng của Cúp châu Âu mùa này sẽ được tổ chức tại Cardiff, xứ Wales – một quốc gia thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1