Chung kết lượt đi AFF Cup 2014: Malaysia lại gây bất ngờ trước người Thái?

Chí HiểnCập nhật 14:32 ngày 17/12/2014

Sau những bất ngờ liên tiếp kể từ vòng bảng tới lượt trận bán kết, liệu ĐT Malaysia sẽ tiếp tục làm nên chuyện trong chuyến làm khách ở Bangkok?​

Hôm nay (17/12) sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 giữa Thái LanMalaysia trên SVĐ Rajamangala tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á đã trải qua những hành trình khác nhau để tiến tới trận chung kết thứ 10 trong lịch sử giải đấu.

Thầy trò HLV Kiatisuk đang thể hiện họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Sau chuỗi 3 trận toàn thắng tại bảng đấu tử thần trước Singapore (2-1), Myanmar (2-0) và chính đối thủ Malaysia (3-2), ĐT Thái Lan tiếp tục hạ gục ĐT Philippines 3-0 trên sân nhà tại bán kết và đang trên con đường hiện thực hóa giấc mơ vô địch AFF Cup sau 12 năm chờ đợi.

Trong khi đó, ĐT Malaysia đã tiến vào trận chung kết một cách đầy bất ngờ. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Dollah Salleh lọt qua khe cửa hẹp với chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà của đối thủ trực tiếp Singapore. Sang đến vòng bán kết, bất chấp thất bại bạc nhược trước ĐT Việt Nam với tỷ số 1-2 trên sân nhà Shah Alam, Malaysia đã khiến cả SVĐ Mỹ Đình phải câm lặng bằng chiến thắng 4-2, qua đó bước vào trận chung kết theo cách không ai ngờ tới.

Niềm vui của ĐT Malaysia trong trận thắng Việt Nam 

Ở 11 lần đối đầu trước đó giữa hai đội trong khuôn khổ AFF Cup, Thái Lan đang là đội bóng chiếm ưu thế hơn với 6 trận thắng trong khi Malaysia mới chỉ vượt qua người Thái 2 lần. Từ 10 năm nay, Malaysia đã không thể thắng Thái Lan và mới chỉ ghi 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn thắng ở vòng bảng giải đấu năm nay.

Trong trận đấu ngày hôm nay, nhiều khả năng HLV Dollah Salleh sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Indra Putra Mahayuddin, Shukor Adan and Amri Yahyah. Sự xuất hiện của bộ 3 này chính là nhân tố quan trọng trong chiến thắng ở trận bán kết lượt về, giúp Malaysia lội ngược dòng một cách khó tin.

Trong khi đó, người hâm mộ Thái Lan tiếp tục chờ đợi sự tỏa sáng của “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin và tài năng trẻ gốc Thụy Sĩ Charyl Chappuis.

Chanthip đã có trận đấu xuất sắc trong trận thắng trước Malaysia ở vòng bảng và hàng thủ Malaysia sẽ phải khóa chặt ngôi sao người Thái nếu muốn có kết quả có lợi trên sân khách.

Chanathip Songkrasin sẽ là niềm hy vọng của Thái Lan trong trận chung kết

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận, thủ quân của ĐT Thái Lan Kawin Thammasatchanan cho biết, anh tin rằng, các cầu thủ trẻ sẽ không bị “căng cứng” trước trận đấu lớn và Thái Lan quyết tâm vô địch để trả món nợ  khi họ thất bại trong trận chung kết năm 2012 trước Singapore.

HLV Dollah Salleh bày tỏ hy vọng Malaysia sẽ chơi tốt như trận đấu lượt về với Việt Nam: “Chúng tôi tới đây để giành lợi thế trước khi trở về Malaysia. Hy vọng chúng tôi có thể thi đấu tốt tại Bangkok như đã từng làm ở Hà Nội. Tôi không nghĩ chúng tôi lại có thể chơi hay đến vậy nhưng chúng tôi đã làm được”.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 17/12 và được tường thuật trực tiếp trên VTV6/VTV6 HD.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1