Cơ hội cho các tay vợt cầu lông nữ Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020

Trần Nam (Ban Thể Thao)Cập nhật 09:53 ngày 22/02/2020

VTV.vn - Vũ Thị Trang hiện xếp hạng 46 thế giới với 28.555 điểm, Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 47 thế giới với 28.536 điểm.

Theo quy định của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), 38 tay vợt chiếu theo thứ hạng của BWF đến cuối tháng 4.2020 sẽ đoạt vé tham dự Olympic Tokyo.

Trong đó mỗi quốc gia trong tốp 16 tay vợt hạng đầu chỉ được cử tối đa 2 VĐV, các thứ hạng còn lại tối đa 1 VĐV.

Cơ hội cho các tay vợt cầu lông nữ Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Chiếu theo thứ hạng cùng qui định trên, hiện tại Vũ Thị Trang đang xếp 25/38 tay vợt đủ quyền dự Olympic. Nhưng danh sách các VĐV được góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất của nhân loại chỉ được khóa sổ vào cuối tháng 4/2020. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có những xáo trộn và hoán đổi vị trí giữa những tay vợt có điểm số tích lũy tương đối gần nhau. Chính vì vậy nhiều nhà chuyên môn đang rất hào hứng với cuộc đua ngầm giữa Thùy Linh và Vũ Thị Trang

Vũ Thị Trang năm nay 27 tuổi, từng nhiều năm liền vô địch Việt Nam, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong khi Nguyễn Thùy Linh 23 tuổi đang ở đỉnh cao phong độ. Xét một cách tổng quan cả Trang lẫn Linh ai đoạt vé dự Olympic Tokyo lần này cũng đều xứng đáng.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1