Cờ vây Việt Nam đứng đầu tại Giải vô địch Đông Nam Á lần thứ 2

Theo TTXVNCập nhật 18:27 ngày 09/12/2014

Kết quả thi đấu tại giải vô địch Cờ vây Đông Nam Á lần thứ 2 (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VH-TT&DL Việt Nam)

Ngày 9/12, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, Việt Nam đã giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Cờ vây Đông Nam Á lần thứ 2 vừa khép lại tại Malaysia.

Giải đấu này diễn ra từ ngày 6 -7/12. Tại giải đấu, các kỳ thủ cờ vây Việt Nam đã xuất sắc giành 1 huy chương Vàng nội dung đồng đội. Ở nội dung cá nhân, kỳ thủ Trần Quang Tuệ đã giành huy chương Bạc và kỳ thủ Đỗ Khánh Bình đã giành huy chương Đồng.

Giải vô địch Cờ vây Đông Nam Á lần thứ 2 thu hút 28 vận động viên của 5 quốc gia tham gia tranh tài gồm: Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tham gia tranh tài tại giải lần này, đội tuyển Cờ vây Việt Nam gồm 5 kỳ thủ: Phạm Nguyễn Hữu Lộc, Đỗ Khánh Bình, Trần Quang Tuệ, Phạm Thị Kim Long, Nguyễn Thị Tâm Anh.

Ở nội dung cá nhân, các kỳ thủ Việt Nam đã giành được thứ hạng cao trên bảng tổng sắp huy chương, trong đó kỳ thủ Trần Quang Tuệ giành vị trí thứ 2 (4 điểm); kỳ thủ Đỗ Khánh Bình giành vị trí thứ 3 (4 điểm); Phạm Nguyễn Hữu Lộc giành vị trí thứ 4 (4 điểm); Phạm Thị Kim Long giành vị trí thứ 7 (3 điểm); Nguyễn Thị Tâm Anh giành vị trí thứ 20 (2 điểm). Ngôi vô địch nội dung cá nhân thuộc về kỳ thủ người Thái Lan, Rit Bencharit với 5 điểm.

Theo điều lệ thi đấu của giải, việc xếp hạng đồng đội căn cứ trên tổng số điểm các vận động viên mỗi quốc gia. Theo đó, đội tuyển Cờ vây Việt Nam giành được 17 điểm và đứng ở vị trí Nhất đồng đội; sau đó là đội tuyển Thái Lan 15 điểm; vị trí thứ 3 thuộc về đội tuyển Singapore với 14 điểm. Tấm huy chương Vàng ở nội dung đồng đội cũng giúp cho Cờ vây Việt Nam vượt qua các đối thủ mạnh là Thái Lan, Singapore để giành ngôi vị vô địch.

Cờ vây là môn thể thao mới được phổ biến tại Việt Nam từ năm 1993. Từ đó đến nay, cờ vây Việt Nam đã đạt được một số thành tích ấn tượng, trong đó giải Nhất toàn đoàn Giải vô địch Cờ vây Đông Nam Á lần thứ 2 là một trong những bước đệm cho sự phát triển vững mạnh của cờ vây Việt Nam trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

21h00 tối nay (24/4), ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tứ kết giải châu Á với Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1