Điềm xấu cho thành Manchester: Đội bóng chịu chi nhất hiếm khi vô địch

H.T (theo Mirror)Cập nhật 18:22 ngày 23/08/2016

Man Utd và Man City đang đua nhau chi tiền trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh

VTV.vn - Một thống kê đáng ngạc nhiên là mới chỉ có vỏn vẹn 3 đội bóng bỏ tiền nhiều nhất ở các kỳ chuyển nhượng lên ngôi vương của Ngoại hạng Anh vào cuối mùa.

Thời điểm này, nếu đặt câu hỏi đội bóng nào sẽ vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17 thì đa số người trả lời sẽ lựa chọn Manchester United hoặc Manchester City. Lý do đơn giản là bởi hai đại gia thành Manchester đã chi tiền tấn ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Cụ thể, HLV Jose Mourinho “tậu” Henrikh Mkhitaryan và Eric Bailly với giá gần 60 triệu Bảng trước khi biến Paul Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cũng không chịu kém cạnh khi lần lượt mang về dàn sao gồm Nolito, Ilkay Gundogan, Gabriel Jesus, Leroy Sane và John Stones.

Theo thống kê của bettingexpert.com, hai đội bóng kỳ phùng địch thủ này đã bỏ ra tổng cộng hơn 300 triệu Bảng, trong đó Man City chi 165 triệu Bảng còn Man Utd cũng mở hầu bao rút 157 triệu Bảng. Con số này nhiều hơn tổng mức phí chuyển nhượng của 5 đội bóng chịu chi tiếp theo của giải Ngoại hạng Anh mùa Hè này.

Tuy nhiên, các chuyên gia của bettingexpert.com đã phát hiện ra rằng, kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời vào năm 1992, mới chỉ có 3 đội bóng chi tiền nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng vô địch vào cuối mùa. Đó là Man Utd ở mùa giải 2002/03 và Chelsea trong hai mùa giải 2004/05 và 2005/06. Như vậy, cơ hội để Man City hoặc Man Utd vô địch vào cuối mùa giải chỉ đạt 12,5% nếu như họ trở thành đội bóng mua sắm nhiều nhất nước Anh.

Nhưng hãy thử đoán xem người dẫn dắt Chelsea vô địch 2 mùa liên tiếp 2004/05 và 2005/06 là ai? Vâng, không ai khác chính là HLV Jose Mourinho và đây cũng là cở sở để các CĐV Man Utd có quyền mơ mộng về chiếc cúp bạc danh giá vào tháng 5 năm sau.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1