Điền kinh Việt Nam và câu hỏi về sự hiệu quả của những chuyến tập huấn

VTVCập nhật 20:06 ngày 03/04/2014

Sự hiệu quả là vấn đề đáng lo ngại của những chuyến tập huấn nước ngoài của ĐT Điền kinh Việt Nam.

Những thất bại gần đây của điền kinh Việt Nam sau các chuyến tập huấn nước ngoài đang làm dấy lên những lo ngại về kế hoạch “xuất ngoại” lần này của đội tuyển, trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 17.

Năm 2013, trước thềm SEA Games 27, bộ ba Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Nguyễn Thị Phương được đi tập huấn nước ngoài, kéo dài 6 tháng. Thế nhưng, kết quả là Phương và Lịch bị chấn thương, còn Lan thì không giành được HCV nào tại SEA Games. Nhiều dấu hỏi được đặt ra về tính hiệu quả của việc đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài đối với các VĐV này...

Mời độc giả theo dõi phóng sự sau đây của VTV với nội dung: Dấu hỏi cho việc tập huấn của ĐT Điền kinh Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1