Djokovic cho Federer “hít khói” về tiền thưởng

Thùy AnCập nhật 07:55 ngày 25/12/2014

Trong năm 2014, Djokovic đã thu về tổng cộng 9,54 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu cao hơn rất nhiều so với 6,95 triệu USD mà Federer nhận được.

Theo đó năm 2014, với 7 danh hiệu giành được trong năm 2014 (1 giải Grand Slam - Wimbledon, 4 giải Masters 1000, 1 ATP World Tour Finals và 1 ATP World Tour 500), Djokovic đã bỏ túi tổng số tiền thưởng lên đến 9,54 triệu USD.

Trong đó đáng kể nhất là chức vô địch Wimbledon khi Djokovic được nhận đến 2,76 triệu USD tiền thưởng cho việc lên ngôi tại giải Grand Slam lâu đời nhất trong lịch sử. Còn tại các giải Masters 1000, số tiền cũng vào khoảng 860.000 USD.

Chức vô địch Wimbledon 2014 mang về cho Djokovic 2,76 triệu USD
Chức vô địch Wimbledon 2014 mang về cho Djokovic 2,76 triệu USD

Ngoài ra, vì đã tham dự 8/9 giải Masters 1000 trong năm 2014 nên Djokovic cũng nhận thêm 1,5 triệu USD tiền thưởng từ hệ thống ATP World Tour, cùng với đó là khoảng 1 triệu USD nhờ thành tích trở thành tay vợt xuất sắc nhất của mùa giải Bắc Mỹ.

Theo một thống kê khác, tổng số tiền thưởng từ khi khởi nghiệp của Djokovic đã lên tới 72,4 triệu USD. Số tiền này nhiều hơn Rafael Nadal khoảng 1 triệu USD (71,38 triệu USD) và chỉ còn kém người đứng đầu Roger Federer (88,61 triệu USD).

Dù khoảng cách khá lớn song nếu cứ duy trì phong độ như hiện tại, Nole hoàn toàn có khả năng tiệm cận và vượt qua “Tàu tốc hành” về số tổng số tiền thưởng kiếm được.

Trong khi đó, Federer và Nadal lần lượt xếp sau về số tiền thưởng kiếm được với 6,95 triệu USD và 6,21 triệu USD.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1