Djokovic: Ở tuổi 38, Federer xứng đáng với mọi lời ca ngợi

Thùy AnCập nhật 15:55 ngày 22/02/2020

VTV.vn - Trong khi nhiều người tỏ ra thất vọng khi Federer chưa giành thêm được Grand Slam, Novak Djokovic lại có quan điểm rất khác.

Sau khi giành chức vô địch Australian Open, Novak Djokovic đã vượt qua Nadal để trở lại vị trí số 1 thế giới. Tay vợt người Serbia hiện đang có 278 tuần trên đỉnh thế giới, còn kém kỷ lục 310 tuần của Federer 32 tuần nữa.

Tuy nhiên, kỷ lục này tỏ ra tương đối mong manh khi mà Federer trong một thông báo mới đây đã cho biết, anh sẽ nghỉ nửa đầu mùa giải năm nay vì ca phẫu thuật chấn thương đầu gối phải.

Djokovic: Ở tuổi 38, Federer xứng đáng với mọi lời ca ngợi - Ảnh 1.

Djokovic nói màn trình diễn hiện tại của Federer xứng đáng với mọi lời ca ngợi

"Đầu gối phải của tôi đã bị chấn thương trong thời gian qua. Tôi đã hy vọng đây chỉ là chấn thương nhẹ nhưng sau khi thực hiện các buổi kiểm tra, đồng thời thảo luận với ekip của mình, tôi đã quyết định phẫu thuật nội soi chữa trị dứt điểm chấn thương đó tại Thụy Sĩ vào ngày hôm qua.

Các bác sĩ xác nhận rằng việc phẫu thuật là lựa chọn đúng đắn và dự đoán tôi sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi sẽ phải bỏ lỡ một số giải đấu sắp tới như tại Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami và Pháp mở rộng.

Tôi rất trân trọng sự ủng hộ của mọi người. Tôi nóng lòng có thể trở lại thi đấu sớm nhất có thể. Hẹn gặp mọi người ở mùa giải sân cỏ", Federer viết.

Thông tin này đã gây thất vọng cho rất nhiều fan hâm mộ tennis. Tuy nhiên, chủ nhân của 17 Grand Slam đã thể hiện sự ngưỡng mộ với Federer.

"Màn trình diễn của Federer ở tuổi 38 xứng đáng với mọi lời ca ngợi", Novak Djokovic nói với báo chí ở Belgrade vào thứ 3.

"Anh ấy thích thú với bản thân với từng trận đấu và thực sự là một tài năng hiếm có của thể thao. Tôi nghĩ rằng, anh ấy vẫn có tham vọng lớn với vị trí trên bảng xếp hạng ATP cũng như các giải Grand Slam. Hai chúng tôi (Nadal và Djokovic) là động lực lớn để anh ấy tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình.

Djokovic: Ở tuổi 38, Federer xứng đáng với mọi lời ca ngợi - Ảnh 2.

Djokovic nói rằng anh trưởng thành hơn nhờ có Nadal và Federer

Mọi thứ cũng như thế với tôi, chắc chắn là như thế. Họ (Nadal và Federer) cũng là động lực của tôi. Tôi đã trưởng thành với những tay vợt đó. Họ định hình tôi và tôi định hình họ. Trong những cuộc đối đầu với họ suốt 15 năm qua, tôi đã trưởng thành trong một môi trường tennis như thế".

Djokovic và Federer đã đối đầu với nhau 50 lần trong gần 2 thập kỷ qua. Phần thắng đang nghiêng về phía Nole với tỷ lệ 27-23. Trong các trận chung kết thì tỷ lệ này là 13-6 nghiêng về phía tay vợt người Serbia.

Federer thường chiến thắng trong những cuộc đối đầu trước đây của cả hai. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì phần thắng thường thuộc về Novak Djokovic.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1