Đoàn thể thao học sinh Việt Nam nhất toàn đoàn

Theo Công Hải (TTXVN)Cập nhật 07:34 ngày 29/06/2013

 Sau 7 ngày thi đấu sôi nổi, tích cực với tinh thần thể thao cao thượng của các vận động viên, Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ V-Hà Nội 2013 đã thành công tốt đẹp.

‘ Vận động viên Phạm Thanh Sơn (Việt Nam) đoạt huy chương vàng nội dung đôi nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đoàn Thể thao Học sinh Việt Nam đã giành ngôi nhất toàn đoàn trong tổng số 8 đoàn tham dự Đại hội đến từ các nước thành viên của Hội đồng Thể thao Học sinh Đông Nam Á, với 100 huy chương các loại; trong đó có 50 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 23 huy chương đồng.

Tối 28/6, Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ V được tổ chức trang trọng tại Cung Điền kinh Hà Nội.

Tới dự có Thứ trưởng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ V- Hà Nội 2013 Trần Quang Quí; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ V- Hà Nội 2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc; ngài Hawazi Daipi, Thư ký Nghị viện cao cấp nước Cộng hòa Singapore, Chủ tịch Hội đồng Thể thao Học sinh Đông Nam Á.

Đến dự chúc mừng thành công Đại hội còn có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội; quan chức Đoàn Ngoại giao, các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng hơn 3.000 người hâm mộ có mặt tại Cung Điền kinh Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ V Trần Quang Quý tổng kết một kỳ đại hội được đánh giá là thành công tốt đẹp trên các nội dung: chuẩn bị, tổ chức và thực hiện. 394 tấm huy chương các loại mà các vận động viên giành được thể hiện sự rèn luyện tích cực, lòng đam mê, tinh thần thi đấu thể thao cao thượng của học sinh các nước thành viên trong gia đình Hội đồng Thể thao khu vực Đông Nam Á.

Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ V là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tăng cường sự đoàn kết hữu nghị, giao lưu và học hỏi trong học sinh khu vực các nước ASEAN nói riêng, trong cộng đồng dân tộc các nước thành viên ASEAN nói chung.

Việt Nam, với tư cách nước đăng cai và thủ đô Hà Nội là nơi diễn ra các sự kiện của một kỳ Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ V đã đóng góp phần xứng đáng vào thành công của Đại hội.

Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V- Hà Nội 2013 Trần Quang Quý tuyên bố bế mạc Đại hội. Ngọn lửa thắp sáng trong suốt 7 ngày thi đấu thể thao sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn cũng dần tắt để hẹn lại bừng sáng trong Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ VI tại Philippines.

Chủ tịch Hội đồng Thể thao Học sinh Đông Nam Á Hawazi Daipi phát biểu đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan hữu quan Việt Nam, đặc biệt là chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã dành sự quan tâm đặc biệt về tinh thần và vật chất để Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á thành công tốt đẹp cả về công tác tổ chức và chất lượng các môn thi đấu.

Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V- Hà Nội 2013 Trần Quang Quí và Chủ tịch Hội đồng Thể thao Học sinh Đông Nam Á Hawazi Daipi trao cờ của Hội đồng Thể thao Học sinh Đông Nam Á cho đại diện Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Philippin, ông Cesar Abalon.

Chào mừng thành công Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ V- Hà Nội 2013, một Chương trình nghệ thuật đặc sắc được trình diễn ngay trong đêm bế mạc Đại hội.

Bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V- Hà Nội 2013:

Việt Nam : Tổng số 100 huy chương; trong đó, có 50 HCV, 27 HCB và 23 HCĐ
Malaysia : 85 huy chương, có 25 HCV, 30 HCB và 30 HCĐ
Thái Lan: 88 huy chương, có 24 HCV, 31 HCB và 33 HCĐ
Indonesia : 72 huy chương, có 18 HCV, 27 HCB và 27 HCĐ
Singapore : 28 huy chương, có 8 HCV, 5 HCB và 15 HCĐ
Lào: 8 huy chương, có 3 HCB và 5 HCĐ
Brunei : 10 huy chương, có 2 HCB và 8 HCĐ
Philippines: 3 HCĐ

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1