"Đứa con thần gió" Thierry Henry chính thức giải nghệ

Chí Hiển (Theo Goal)Cập nhật 15:40 ngày 16/12/2014

Huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang làm bình luận viên.

Chia sẻ quyết định giải nghệ trên trang web chính thức của mình, Henry cho biết: “Sao 20 năm thi đấu, tôi quyết định sẽ giã từ bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã có một hành trình thật tuyệt vời và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, các đồng nghiệp và những người đã làm việc với tôi tại Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, New York Red Bulls và tất nhiên là cả đội tuyển Pháp, nơi tôi đã có khoảng thời gian thật đặc biệt”.

“Đây là lúc để tôi theo đuổi con đường sự nghiệp khác. Tôi rất vui mừng khi được trở lại London và làm việc cho kênh Sky Sports. Tôi hy vọng có thể chia sẻ những hiểu biết, đánh giá và kinh nghiệm mà tôi đã học hỏi được suốt những năm qua” - Cựu tiền đạo của Arsenal cho hay.

Tiền đạo có biệt danh là “Đứa con thần gió” bắt đầu sự nghiệp với CLB Monaco rồi chuyển đến thi đấu cho Juventus trong một thời gian ngắn trước khi gia nhập Arsenal vào tháng 8/1999.

Henry nhanh chóng trở thành huyền thoại của sân Highbury với tổng cộng hơn 200 bàn thắng cho Arsenal, giành 2 danh hiệu Premier League và 3 FA Cup.

Trong màu áo của Barcelona, Henry tiếp tục gặt hái thành công với cú ăn 6 lịch sử vào năm 2009. Sau đó, tiền đạo người Pháp đã thi đấu những năm tháng cuối sự nghiệp cho CLB tại giải MLS là New York Red Bulls.

Trong màu áo đội tuyển Pháp, Thierry Henry ghi tổng cộng 51 bàn thắng trong 123 trận đấu, giành World Cup 1998 và Euro 2000.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1