Dương Hồng Sơn bị áp lực khi trở lại sân cỏ

Ban thể thao VTVCập nhật 10:42 ngày 17/03/2016

VTV.vn - Trong trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam với CLB Hà Nội T&T ngày hôm qua (16/3), thủ môn Dương Hồng Sơn cho biết anh bị áp lực tâm lý nặng.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam với CLB Hà Nội T&T ngày hôm qua (16/3), trên sân Hàng Đẫy cũng là lần đầu tiên các cựu tuyển thủ quốc gia có đóng góp nhiều cho bóng đá nước nhà được vinh danh. Hai cầu thủ nổi tiếng đã giã từ sự nghiệp là Thạch Bảo Khanh và Dương Hồng Sơn - những người góp công lớn giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 - được tổ chức 1 buổi lễ tri ân vô cùng đáng nhớ. Ngoài Dương Hồng Sơn và Thạch Bảo Khanh, 2 đồng đội khác ở CLB Hà Nội T&T là Nguyễn Hồng Minh và Nguyễn Tiến Dũng cũng nhận được sự tri ân từ phía đội bóng thủ đô và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Hơn 10 ngàn khán giả đã tới sân cổ vũ cho các cầu thủ ở trận đấu này. Thủ thành Dương Hồng Sơn đeo băng đội trưởng CLB Hà Nội T&T. Đối đầu với anh là những cầu thủ trẻ của ĐT Việt Nam. Từng giành danh hiệu Qủa bóng vàng Việt Nam, cầu thủ xuất sắc nhất kì AFF Cup 2008 nhưng Dương Hồng Sơn vẫn không giấu nổi cảm xúc hồi hộp trong trận đấu đặc biệt này.

Thủ môn Dương Hồng Sơn - Cựu tuyển thủ Quốc gia và CLB Hà Nội T&T cho biết: “3 tháng rồi tôi không vào khung thành, mới được tập 1 buổi ngày hôm qua, phải nói là rất tâm lý. Bao nhiêu năm thi đấu trên sân, hôm nay tôi mới thấy áp lực như thế”.

Dù bị áp lực tâm lý nhưng Dương Hồng Sơn vẫn hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới trong suốt hiệp 1 cho CLB Hà Nội T&T trước khi được chuyển sang bảo vệ khung thành cho ĐT Việt Nam. Khoảng thời gian đầu hiệp 2, anh rời sân trong sự cổ vũ động viên của những người đồng đội với khuôn mặt rạng rỡ và đầy hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1