Federer không dám nhận công khi vô địch Davis Cup

Khánh NguyễnCập nhật 16:42 ngày 24/11/2014

Federer (phải) hết lời khen tặng Wawrinka sau chức vô địch Davis Cup. (Ảnh: AP)

Sau khi vô địch Davis Cup, Federer đã toại nguyện với danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu. Tuy nhiên, Federer tỏ ra khá khiêm tốn và cho rằng, đây là công lao của toàn đội.

Định mệnh đã trao cho Federer cơ hội để định đoạt sớm chức vô địch Davis Cup 2014 – chiếc cúp lớn duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của FedEx. Và với bản lĩnh cùng kinh nghiệm của một tay vợt lớn, Federer đã tận dụng tốt cơ hội, đánh bại Gasquet với tỉ số 6-4, 6-2, 6-2 để giúp ĐT Thụy Sĩ đánh bại ĐT Pháp với tỉ số 3-1, qua đó chính thức mang về chức vô địch Davis Cup sau bao năm chờ đợi.

Sau chức vô địch đồng đội nam giành được, Federer lại tỏ ra khá khiêm nhường dù rằng bản thân cũng đã đóng góp vào chiến thắng chung trước các tay vợt chủ nhà Pháp: “Dĩ nhiên, tôi vui với chức vô địch giành được nhưng công lao lớn thuộc về các đồng đội của tôi. Stan (Wawrinka) đã nỗ lực cả năm để đưa đội tới vòng đấu chung kết. Sau đó, cậu ấy đã có tuần thi đấu chói sáng đến khó tin để trao cho tôi cơ hội quyết định chức vô địch này”.

“Có lẽ lời cảm ơn sẽ chẳng thể đủ với công sức của Stan. Và đội trưởng Severin (Luthi) cũng vậy. Họ là những công thần của ĐT Thụy Sĩ”, tay vợt từng thất thủ trước Monfils ở loạt trận thứ hai chia sẻ.

Cuối tuần qua, bộ đôi Marco Chiudinelli và Michael Lammer không thi đấu sau quyết định bất ngờ từ BHL đội tuyển khi Federer – Wawrinka được tín nhiệm cho trận đánh đôi. Trước nhiều lời đồn thổi về mối bất hòa của cả hai sau ATP World Tour Finals, hai tay vợt hàng đầu Thụy Sĩ đã đập tan tin đồn thất thiệt để giành chiến thắng trước Gasquet - Benneteau mang lại lợi thế dẫn 2-1.

ĐT Thụy Sĩ vô địch Davis Cup 2014.

ĐT Thụy Sĩ vô địch Davis Cup 2014.

Trên thực tế, Stan Wawrinka đã tham dự nhiều trận đấu tại Davis Cup hơn FedEx và chính Wawrinka là tay vợt lĩnh ấn tiên phong khi hạ Jo-Wilfried Tsonga ở lượt trận đầu tiên. Nhiều người dự đoán, nếu phải thi đấu lượt trận cuối với Monfils, nhiều khả năng nhà vô địch Australian Open 2014 cũng sẽ giành chiến thắng.

Như vậy, Federer đã kết thúc năm 2014 gần như mỹ mãn. Ở tuổi 33, “Tàu tốc hành” vẫn có được vị trí số 2 thế giới cùng 5 danh hiệu. Đặc biệt, anh đã lần đầu tiên giành chức vô địch Davis Cup để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1