Ferguson tiêu tiền khôn ngoan nhất Ngoại hạng Anh

Khánh NguyễnCập nhật 22:32 ngày 30/03/2017

Sir Alex sử dụng tiền mua sắm hiệu quả nhất EPL.

VTV.vn - Mourinho là người “đốt” tiền nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh nhưng Ferguson mới là người thông minh nhất trong cách tiêu tiền mua sắm cầu thủ.

Sir Alex - từng có 27 năm cầm quân tại Man Utd, mới chỉ tiêu tốn 292,59 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong 10 năm gần đây. Và ông chính là người giúp Quỷ đỏ giành nhiều chiến thắng nhất với tỉ lệ 70,8%.

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho đã ngốn của Chelsea rồi sau này là Man Utd nhiều nhất giải với khoản tiền 473,95 triệu bảng nhưng tỉ lệ chiến thắng chỉ đạt 54,2%, thua xa Sir Alex về tính hiệu quả.

Hai HLV Pellegrini và Mancini, những người từng có thời gian dẫn dắt Man City là những người đứng ngay sau Sir Alex với tỉ lệ chiến thắng cùng đạt 61,3%. Tuy nhiên Pellegrini tiêu nhiều tiền hơn Mancini.

Ở danh sách này, HLV Tony Pulis là người tiêu tiền kém nhất khi tỉ lệ chiến thắng chỉ đạt 33,6% khi cũng đã tiêu tốn 209,5 triệu Bảng, không ít hơn là bao so với Sir Alex.

HLV Wenger – người vốn được cho là chi tiêu dè xẻn sau 21 năm tại vị cũng khiến Arsenal mất đứt 457,155 triệu bảng trong 1 thập kỷ qua. Con số này chỉ kém mỗi "vua đốt tiền" Mourinho nhưng hiệu quả cũng chỉ ở mức 56,7%.

Trong top 10 này, ngoài Sir Alex, Mourinho, Wenger, Pellegrini, Mancini thì một nửa còn lại chưa từng giúp đội bóng mình dẫn dắt vô địch EPL.

Ferguson tiêu tiền khôn ngoan nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Danh sách các HLV tiêu tiền mua sắm nhiều nhất tại EPL 10 năm qua.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1