FIFA "buông tha", Juventus trắng án vụ Pogba

H.M (dịch)Cập nhật 23:26 ngày 24/10/2017

VTV.vn - Chủ tịch Juventus đã khẳng định rằng Bianconeri sẽ không phải nhận thêm bất kỳ án phạt nào từ FIFA vì thương vụ chuyển nhượng Paul Pogba tới Man Utd.

Mùa hè năm ngoái, Paul Pogba tới Man Utd từ Juventus với giá trị chuyển nhượng kỷ lục thế giới – 89 triệu bảng. Và theo báo chí Anh, "siêu cò" Mino Raiola đã kiếm được 41 triệu bảng tiền phí môi giới từ thương vụ này.

Thông tin trên đã khiến FIFA bắt đầu vào cuộc điều tra về thương vụ này hồi tháng 1/2017. Các cơ quan chức năng của FIFA được yêu cầu làm rõ mọi khía cạnh trong vụ chuyển nhượng này. Sau đó, FIFA tuyên bố không điều tra Man Utd mà chỉ tập trung vào Juventus. FIFA khi đó tin rằng Raiola và Juventus có thể đã vi phạm các quy định của FIFA về quyền sở hữu của bên thứ ba.

Cụ thể, theo quy định được ban hành vào tháng 4/2015, FIFA cấm sở hữu cầu thủ của bên thứ ba, cấm các CLB hoặc cầu thủ thoả thuận các quyền lợi kinh tế từ các nhà đầu tư khác. Sở dĩ, FIFA tập trung "soi" Juventus là vì không hiểu sao "siêu cò" Raiola có thể nhận đến gần 50% số tiền chuyển nhượng Paul Pogba.

Tuy nhiên, sau hơn nửa năm dưới lăng kính hiển vi của các quan chức FIFA, cuối cùng, Juventus cũng đã có thể thở phào.

Được biết, đích thân Chủ tịch Juventus – Andrea Agnelli đã khẳng định với các cổ đông của CLB rằng đội bóng không phải nhận bất kỳ án phạt nào từ FIFA vì thương vụ Pogba.

"Việc điều tra của FIFA ở thương vụ chuyển nhượng Paul Pogba đã kết thúc. Kết luận được đưa ra là Juventus không mắc lỗi nào trong việc chuyển nhượng và không phải nhận bất kỳ án phạt nào" – một tờ báo tại Italy dẫn lời ông Agnelli cho hay.

Nếu bị FIFA buộc tội, Juventus sẽ bị cấm chuyển nhượng. Rất may là điều này đã không xảy ra với các nhà ĐKVĐ Serie A.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1