Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019: Trung Quốc vô địch lần 2, Thanh Thúy là chủ công xuất sắc nhất

H.T (Ảnh: AVC)Cập nhật 11:11 ngày 22/07/2019

Thanh Thúy và Son Hyang Mi nhận giải Chủ công xuất sắc nhất

VTV.vn - Với chức vô địch Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019, Trung Quốc đoạt thêm 3 danh hiệu cá nhân trong khi U23 Việt Nam có thể tự hào về Thanh Thúy hay Nguyễn Thị Trinh.

Ở trận chung kết tranh ngôi vô địch Giải bóng chuyền U23 châu Á 2019, ĐT U23 Trung Quốc với đẳng cấp vượt trội từ đầu giải đã chiến thắng 3-0 trước U23 CHDCND Triều Tiên để giành ngôi vị cao nhất. Đây cũng là chức vô địch thứ 2 của ĐT U23 Trung Quốc sau 2 lần dự giải.

Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019: Trung Quốc vô địch lần 2, Thanh Thúy là chủ công xuất sắc nhất - Ảnh 1.

U23 Trung Quốc vô địch vô cùng thuyết phục

Trong khi đó, U23 CHDCND Triều Tiên cũng đã có giải đấu thành công khi đoạt ngôi á quân ngay ở lần đầu tiên tham dự.

Với tư cách đội chủ nhà, ĐT bóng chuyền nữ U23 Việt Nam thêm một lần nữa làm nức lòng người hâm mộ khi giành chiến thắng trước U23 Thái Lan để bảo vệ thành công ngôi hạng 3 từng giành được vào năm 2017. Các cô gái xứ chùa Vàng lại gây thất vọng lớn khi từ vị trí á quân ở 2 kỳ U23 châu Á trước đó nay đã tụt xuống hạng 4 chung cuộc.

Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019: Trung Quốc vô địch lần 2, Thanh Thúy là chủ công xuất sắc nhất - Ảnh 2.

U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi hạng 3 trên sân nhà

Về danh hiệu cá nhân, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy của U23 Việt Nam đã trở thành VĐV đầu tiên giành giải Chủ công xuất sắc nhất ở 2 giải đấu liên tiếp. Đây là phần thưởng xứng đáng của chủ công thuộc biên chế VTV Bình Điền Long An với những đóng góp trong thành tích của đội nhà. Người thứ 2 giành Chủ công xuất sắc nhất tại giải năm nay là Son Hyang Mi (U23 CHDCND Triều Tiên).

Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019: Trung Quốc vô địch lần 2, Thanh Thúy là chủ công xuất sắc nhất - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Trinh và Gao Yi đoạt danh hiệu Phụ công xuất sắc nhất

Một VĐV khác của U23 Việt Nam là Nguyễn Thị Trinh cùng Gao Yi (U23 Trung Quốc) giành giải Phụ công xuất sắc nhất. Vị trí Đối chuyền xuất sắc nhất cũng thuộc về một VĐV của U23 Trung Quốc là Sun Jie.

Danh hiệu Chuyền hai xuất sắc nhất thuộc về Ri Jong Hyang (U23 CHDCND Triều Tiên) trong khi Nahuanong Jidapa (U23 Thái Lan) nhận giải Libero xuất sắc nhất.

Danh hiệu cao quý - Giải VĐV xuất sắc nhất đã được dành cho chủ công Wu Han (U23 Trung Quốc) một cách xứng đáng khi cô gái sinh năm 1998 trình diễn lối chơi hết sức thông minh.

Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019: Trung Quốc vô địch lần 2, Thanh Thúy là chủ công xuất sắc nhất - Ảnh 4.

Các VĐV nhận danh hiệu cá nhân tại Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019

Kết quả chung cuộc Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019:

Vô địch: U23 Trung Quốc

Á quân: U23 CHDCND Triều Tiên

Hạng 3: U23 Việt Nam

Hạng 4: U23 Thái Lan

Hạng 5: U23 Đài Bắc Trung Hoa

Hạng 6: U23 Kazakhstan

Hạng 7: U23 Hong Kong (Trung Quốc)

Hạng 8: U23 New Zealand

Hạng 9: U23 Australia

Hạng 10: U23 Ấn Độ

Hạng 11: U23 Macau (Trung Quốc)

Hạng 12: U23 Sri Lanka

Hạng 13: U23 Maldives

Danh hiệu cá nhân:

Chủ công xuất sắc nhất

Trần Thị Thanh Thúy (U23 Việt Nam)

Son Hyang Mi (U23 CHDCND Triều Tiên)

Phụ công xuất sắc nhất

Nguyễn Thị Trinh (U23 Việt Nam)

Gao Yi (U23 Trung Quốc)

Chuyền hai xuất sắc nhất

Ri Jong Hyang (U23 CHDCND Triều Tiên)

Đối chuyền xuất sắc nhất

Sun Jie (U23 Trung Quốc)

Libero xuất sắc nhất

Nahuanong Jidapa (U23 Thái Lan)

VĐV xuất sắc nhất

Wu Han (U23 Trung Quốc)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1