Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội mùa 5 khởi tranh ngày 1/10

Khánh NguyễnCập nhật 16:44 ngày 21/09/2017

VTV.vn - Vào ngày 1/10 tới, giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội mùa 5 năm 2017 (HPL-S5) sẽ chính thức khởi tranh.

Ngày 21/9, tại Hà Nội, lễ ra mắt giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội mùa 5 năm 2017 (HPL-S5) đã diễn ra. Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng lần thứ 5 năm 2017 hứa hẹn sẽ đặc biệt hấp dẫn với nhiều điều để mong đợi khi khẳng định được vị thế giải đấu "phủi" số 1 của miền Bắc và hàng đầu của Việt Nam.

Năm nay, giải đấu quy tụ nhiều cầu thủ phong trào không chỉ ở Hà Nội cũng như ở các tỉnh lân cận mà còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đang thi đấu chuyên nghiệp, khoác áo ĐTQG và U23 Quốc gia, thu hút lượng khán giả rất đông đến sân cổ vũ cũng như theo dõi, tương tác trên các kênh truyền thông của BTC. Từ 3 mùa giải gần đây, trung bình mỗi vòng đấu có đến 7.000 - 8.000 khán giả đến sân khiến sân bóng Học viện An Ninh C500 thường xuyên quá tải.

Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội mùa 5 khởi tranh ngày 1/10 - Ảnh 1.

Mỗi trận đấu thu hút hàng nghìn CĐV tới sân cổ vũ, con số mà nhiều giải bóng đá chuyên nghiệp chưa có được.

Tại HPL-S5, những ngôi sao sáng giá đã và đang thi đấu chuyên nghiệp góp mặt như Quả bóng Vàng Việt Nam Thành Lương, tuyển thủ Sầm Ngọc Đức (FC EOC); bộ ba cầu thủ đang chơi ở V-League Mai Tiến Thành, Lê Văn Thắng, Quốc Phương (FC Moon); Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh (FC Văn Minh); Nghiêm Xuân Tú (FC Cường Quốc) cũng như 2 cựu tuyển thủ quốc gia từng cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 là Phước Tứ và Việt Thắng, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Duy Mạnh (FC Dương Nội).

Saigon Special Premier League 2017 có 12 đội tranh tài gồm: FC Văn Minh, FC EOC, FC Moon, FC Top Group, FC Cường Quốc, FC Hanel - Ocean, FC Thành Đồng, FC Dương Nội, FC MV Corp, FC Tin Lớn & Anh Em, FC Nguyễn Trãi và FC Gia Việt.

Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội mùa 5 khởi tranh ngày 1/10 - Ảnh 2.

QBV Việt Nam Thành Lương (giữa) và Dương Hồng Sơn (phải) tại lễ ra mắt HPL-S5

Về phương thức thi đấu, các câu lạc bộ đấu vòng tròn tính điểm, xếp hạng, CLB xếp hạng 11 và 12 của giải sẽ phải xuống chơi ở giải hạng dưới ở mùa giải kế tiếp. Kể từ năm 2016, Vietfootball cũng đã phân hạng khi tổ chức thành công giải bóng đá phong trào Hạng Nhất.

Để nâng tầm uy tín của giải đấu và ngày càng chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào, kể từ mùa giải 2017, ông Dương Nghiệp Khôi - nguyên Phó Tổng thư ký VFF, nguyên Trưởng BTC V.League trong vai trò của Phó TGĐ Vietfootball. Ngoài việc đưa ra những tư vấn, đóng góp cho BTC, ông Dương Nghiệp Khôi cũng sẽ xây dựng bản quy chế riêng cho bóng đá phong trào, làm quy chuẩn cho các hạng đấu của Giải bóng đá phong trào Hà Nội.

Năm nay, đội giành chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội sẽ nhận được cúp, phần thưởng 80 triệu đồng, Á quân nhận thưởng 40 triệu đồng và đội giành hạng Ba và giải phong cách sẽ nhận thưởng 20 triệu đồng. Ngoài ra, BTC cũng có phần thưởng của những cầu thủ xuất sắc nhất, trọng tài xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn hay nhất với số tiền 10 triệu đồng.

Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội mùa 5 khởi tranh ngày 1/10 - Ảnh 3.

Giải HPL-S5 sẽ khởi tranh vào 1/10 tới.

Đặc biệt, theo ban tổ chức giải, cầu thủ xuất sắc nhất HPL-S5 và một CĐV may mắn sẽ được tham quan sân Old Tralford.

Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 5 năm 2017 khởi tranh vào ngày 1/10/2017, bế mạc vào 10/12/2017. Địa điểm thi đấu tại sân bóng Học viện An Ninh (C500), đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông. HPL-S5 sẽ được quay phát trực tiếp trên VTVgo và MobiTV cũng như trên kênh YouTube và Fanpage của BTC giải và nhà tài trợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1