Giành chức vô địch Mỹ mở rộng Rafael Nadal hâm nóng cuộc đua với Roger Federer

Thùy AnCập nhật 18:17 ngày 11/09/2017

VTV.vn - Với chức vô địch Mỹ mở rộng 2017, Rafael Nadal đang một lần nữa trở lại cuộc đua tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong lịch sử.

Chiến thắng một mạch 3 set trước Kevin Anderson trong trận chung kết US Open rạng sáng nay 11/9 theo giờ Việt Nam không chỉ mang tới cho Rafa chức vô địch Grand Slam thứ hai trong năm mà còn đem lại cho anh thêm một động lực chiến thắng mới. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện chỉ kém thành thích 19 chức danh hiệu Grand Slam của Federer có 3 chiếc cup.

Câu hỏi lớn nhất là lúc này là ông vua mặt sân đất nên liệu có đuổi kịp thành tích vô tiền khoáng hậu mà Tàu tốc hành đang nắm giữ hay không?

Giành chức vô địch Mỹ mở rộng Rafael Nadal hâm nóng cuộc đua với Roger Federer - Ảnh 1.

Cuộc đua cho danh hiệu Tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại vẫn đang rất nóng

 Câu trả lời dường như đã có sau trận chung kết lịch sử giữa hai đối thử lớn nhất và nhiều duyên nợ nhất của tennis hiện đại Federer – Nadal ở Australia mở rộng. Qua 5 set đấu căng thẳng, cuối cùng Federer đã chiến thắng, qua đó nâng khoảng cách giữa mình với đối thủ đồng thời cũng là người bạn anh lên 18 -14.

Nhưng rồi Rafa đã kịp trở lại. Anh chiến thắng vang dội ở Pháp mở rộng, nơi anh được coi là "ông vua" trong cả một thập kỷ qua. Không kém cạnh đối thủ, Tàu tốc hành cũng nâng cao chiếc cup ở Wimbledon lần thứ 8, đưa cuộc đua âm thầm giữa hai tay vợt huyền thoại nóng hơn lúc nào.

Giành chức vô địch Mỹ mở rộng Rafael Nadal hâm nóng cuộc đua với Roger Federer - Ảnh 2.

Nadal nâng cao chiếc cup Grand Slam thứ hai trong năm 2017

Federer gọi, Nadal cũng trả lời. Chức vô địch ở Mỹ mở rộng một lần chứng minh khao khát chinh phục đỉnh cao và đẳng cấp của tay vợt người Tây Ban Nha. Anh đưa khoảng cách trong cuộc chạy đua tới danh hiệu "Tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử" về con số 3. Và với con số không phải là quá lớn này, mọi chuyện dường như đều có thể xảy ra.

"Lẽ ra tỷ số bây giờ có thể là 18-17 nếu Nadal không sơ sảy một vài đường banh ở chung kết Australia Open. Nếu anh ấy (Nadal) khỏe mạnh, anh ấy hoàn toàn có cơ hội để san lấp khoảng cách và vượt lên bởi Federer hơn Nadal đến 5 tuổi", tay vợt nổi tiếng Jim Courier phát biểu trên kênh Tennis Channel.

"Ai có thể đánh bạn Nadal và giành chức vô địch ở Pháp mở rộng nếu anh ấy khỏe mạnh? Quá khó phải không?", Jim Courier đặt câu hỏi thêm.

Một tay vợt nổi tiếng cũng cho rằng Nadal hoàn toàn có cơ hội đuổi kịp Federer là cựu tay vợt số 1 thế giới Mats Wilander.

Giành chức vô địch Mỹ mở rộng Rafael Nadal hâm nóng cuộc đua với Roger Federer - Ảnh 3.

Kỹ năng trả giao bóng siêu việt của Nadal đã khiến đối thủ bối rối

"Tôi nghĩ Nadal đang có cơ hội rất tốt bởi anh ấy có thể chơi ở Pháp mở rộng thêm ít nhất hai năm nữa. Và bạn biết đấy, nếu anh ấy không gặp chấn thương, thi đấu ổn định, chẳng ai có thể đánh bại được Nadal trên mặt sân này", nhà vô địch US Open năm 1988 chia sẻ với Reuter.

"Bạn có nghĩ Federer sẽ thắng thêm một giải Grand Slam nữa vào năm sau khi anh ấy đã 37 tuổi. Không, tôi không nghĩ thế. Thậm chí nếu anh ấy có thắng thêm 1 giải nữa thì vẫn có nhiều thời gian cho Nadal. Rafa có khoảng 4-5 năm thi đấu đỉnh cao nữa. Mọi người đã nhầm về lối chơi thiên về thể lực của anh", Mats Wilander nhấn mạnh thêm.

Rafael Nadal lên ngôi tại giải quần vợt Mỹ mở rộng 2017 Rafael Nadal lên ngôi tại giải quần vợt Mỹ mở rộng 2017

VTV.vn - Vượt qua Anderson trong trận chung kết Mỹ mở rộng 2017, Nadal đã có Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp của mình.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1