Giáo sư Wenger bênh vực "tội đồ" Mertersacker

Chí Hiển (dịch)Cập nhật 18:14 ngày 24/12/2014

Sau trận hòa 2-2 kịch tính với Liverpool, HLV Arsene Wenger đã phải thừa nhận rằng, hàng phòng ngự của Arsenal không có tổ chức và thiếu tính ổn định.

Trong trận đấu tối Chủ nhật (21/12), Arsenal đã đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối sau khi trung vệ Martin Skrtel của Liverpool dũng mãnh đánh đầu vào phút 90+7.

Trận hòa này đã khiến HLV Arsene Wenger không hài lòng về hàng thủ nhưng ông cũng thông cảm cho trung vệ Per Mertesacker: “Mertesacker đã chơi rất nỗ lực và ở tình huống đá phạt góc, các cầu thủ đã gặp vấn đề về tổ chức khi không ai giao tiếp với ai cả. Họ nên làm như vậy. Có thể họ đã nói chuyện nhưng khi chúng ta quan sát thì không phải như thế.

“Mertersacker đã có khởi đầu khó khăn ở mùa giải này nhưng cậu ấy không có lỗi. Nhiều người chỉ trích cậu ấy vì tình huống phạt góc nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy không có cơ hội để chạm vào bóng ở vị trí như vậy. Thật không dễ cho cậu ấy. Khi Koscielny trở lại và Debuchy thi đấu ở cánh, chúng tôi sẽ thi đấu ổn định hơn. Còn hiện tại, hàng thủ của chúng tôi không hề ổn định chút nào” – HLV Wenger chia sẻ.

Lý giải sự sa sút của tài năng trẻ Calum Chambers, Giáo sư cho biết: “Cậu ấy phải đá quá nhiều trận. Mọi cầu thủ đều sẽ gặp khó khăn sau 15, 16, 17 trận. Họ cần được nghỉ ngơi để có thể đạt phong độ tốt trở lại. Phải đảm nhận trách nhiệm trong mọi trận đấu là nhiệm vụ quá nặng nề đối với một cầu thủ ở độ tuổi ấy”.

Vào dịp Boxing Day (26/12), Arsenal sẽ chạm trán với QPR trên sân nhà Emirates trước khi phải làm khách trên sân của West Ham 2 ngày sau đó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1