VTV.vn - Cùng với hiệu ứng U23 Việt Nam, hàng vạn NHM nước nhà tiếp tục sống trong những ngày sôi động cùng bóng đá ở vòng 1 V.League dù không nhiều bàn thắng được ghi.

Sống lại những "chảo lửa" ở V.League 2018


Hiệu ứng U23 Việt Nam, V.League 2018 sôi động, rực lửa và nhiều điểm nhấn - Ảnh 1.

Khán giả phủ kín nhiều khán đài các sân đấu ở V.League 2018.

Theo thống kê của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), có khoảng 60.000 khán giả tới sân cổ vũ cho 5 trận đấu mở màn của vòng 1 V-League 2018, trung bình 12.000 người/trận. Đó là con số thực sự ấn tượng cho ngày mở màn giải đấu bóng đá hạng cao nhất Việt Nam một phần nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam. Đáng nói, ở ngày khai màn, hai cặp đấu Sanna Khánh Hòa – FLC Thanh Hóa và TP.HCM – SLNA chưa thi đấu do FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An – hai trong số những đội bóng có lực lượng CĐV đông đảo nhất - bận dự AFC Cup.

Số liệu chuyên môn sau vòng 1 giải bóng đá - VĐQG Nuti Café V.League 2018 ngày 11/3:

- Tổng số bàn thắng: 4 (trung bình: 0,8 bàn/trận)

- Tổng số thẻ vàng: 21 thẻ (trung bình: 4,2 thẻ/trận)

- Tổng số thẻ đỏ: 0 thẻ

- Tổng số khán giả: 60.000 người (trung bình: 12.000 người/trận).

- Tổng số trận đấu: 5 trận.

Trong số này, sân Thiên Trường trong ngày trở lại sân chơi bóng đá hạng cao nhất Việt Nam sau 7 năm chờ đợi đã xác lập kỷ lục với 22 nghìn CĐV đến cổ vũ cho đội chủ nhà Nam Định. Ngoài ra, sân Hàng Đẫy cũng ghi nhận con số 13 nghìn CĐV tới cổ vũ cho CLB Hà Nội và Hải Phòng.

Cũng trong hiệu ứng trông ngóng những ngôi sao U23 Việt Nam thi đấu ở trận khai màn, khoảng 11 nghìn CĐV đã kéo tới sân Pleiku. Đây là con số gần hơn 3 lần so với mức trung bình của lượt về mùa giải trước của đội bóng phố núi.


Người hâm mộ Pleiku hào hứng với Nuti Café V.League 2018

"Rực lửa" V.League vì pháo sáng

Từ sân Cẩm Phả tới sân Thiên Trường, từ sân Tam Kỳ tới sân Pleiku và đặc biệt là tại sân Hàng Đẫy, không khí sôi động, cuồng nhiệt mà các CĐV mang tới đã thực sự mang lại nguồn sinh khí mới cho giải đấu V.League. Không khí "rực lửa" theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen đã bao trùm cả 5 trận đấu, trong đó lực lượng an ninh đã phải làm việc hết công suất trước những màn đốt pháo sáng của các CĐV nhiệt thành tới từ đất Cảng.

Hiệu ứng U23 Việt Nam, V.League 2018 sôi động, rực lửa và nhiều điểm nhấn - Ảnh 4.

Trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng bị gián đoạn để lực lượng PCCC dập lửa từ những quả pháo sáng ném xuống sân Hàng Đẫy.

Đặc biệt, kể từ thời điểm Ngân Văn Đại ghi bàn mở tỉ số ở phút 69, các CĐV đội khách đã "nung đỏ" sân Hàng Đẫy và thậm chí, trọng tài Ngô Duy Lân còn phải tạm dừng trận đấu ở những phút bù giờ cuối trận để lực lượng phòng cháy chữa cháy dập lửa trên sân. Hiện chưa rõ các CĐV CLB Hải Phòng sẽ nhận án phạt như thế nào từ ban tổ chức nhưng xét ở khía cạnh nào đó, V.League đã thực sự hấp dẫn và lôi kéo được sự quan tâm của đông đảo NHM ngay trong ngày khởi tranh.

"Hiếm muộn" bàn thắng ở vòng 1


Vòng 1 V.League 2018 tuy có số lượng khán giả đông đảo, có được sự quan tâm lớn của CĐV nhưng tiếc rằng số bàn thắng lại không được như mong đợi. Sau 5 trận đã đấu, chỉ có vỏn vẹn 4 bàn thắng được ghi.

Đáng chú ý, 3 trong 5 trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, trong đó có 2 trận đấu không có bàn thắng. Ngay trong 2 trận phân định kẻ thắng người thua, cả CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh cũng chỉ thắng với tỉ số tối thiểu.

Xem lại các bàn thắng vòng 1 V.League 2018 trong ngày 11/3

U23 Việt Nam "mất hút" trong hiệu ứng của chính mình


Chính các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ để kéo khán giả tới khán đài theo dõi các trận đấu ở V.League 2018 này nhưng chính họ lại không thể hiện được nhiều ở vòng 1 này.

Trong số 9 cầu thủ U23 Việt Nam đá chính tại vòng 1 V.League 2018, có 5 cầu thủ HAGL, 3 cầu thủ của Hà Nội và 1 của SHB Đà Nẵng. Ngoài ra, 4 cầu thủ U23 Việt Nam từng làm nên câu chuyện cổ tích ở VCK U23 châu Á vừa qua tại Trung Quốc ngồi dự bị, 4 cầu thủ khác không được đăng ký hoặc đang chấn thương.

5 trận, 9 cầu thủ U23 Việt Nam đá chính, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo.

U23 Việt Nam đá chính (9): Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh (HAGL), Tiến Dụng (Đà Nẵng)

U23 Việt Nam dự bị (4): Đức Huy, Đức Chinh, Ngọc Quang, Văn Hoàng

U23 Việt Nam không được đăng ký (4): Thái Quý, Văn Hậu, Thành Chung, Ngọc Tuấn

U23 Việt Nam chưa thi đấu (6): Tiến Dũng, Văn Đại (Thanh Hóa), Văn Đức, Xuân Mạnh (SLNA), Tiến Dũng, Trọng Đại (Viettel)

Mặc dù Hà Nội đã giành chiến thắng trước Hải Phòng nhưng Quang Hải – ngôi sao ghi nhiều bàn thắng nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam tại Giang Tô, Trung Quốc lại không thể hiện được nhiều điều. Ngoài ra, hai đồng đội khác là Duy Mạnh và Đình Trọng chỉ chơi ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ, góp công vào thắng lợi sát nút trên sân nhà Hàng Đẫy.

Hiệu ứng U23 Việt Nam, V.League 2018 sôi động, rực lửa và nhiều điểm nhấn - Ảnh 7.

Quang Hải và hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam không tạo được nhiều dấu ấn ở vòng 1.League 2018 ngày mỏ màn.

5 ngôi sao của U23 Việt Nam tại HAGL thậm chí còn mờ nhạt hơn. Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh không để lại dấu ấn trước B.Bình Dương. Trong khi đó, trên hàng công, Công Phượng và Văn Toàn đều không có cơ hội uy hiếp khung thành của đối phương.

Cầu thủ U23 Việt Nam duy nhất tạo được dấu ấn ở ngày mở màn V>League 2018 hôm 11/3 là Hà Đức Chinh. Vào sân từ băng ghế dự bị, Đức Chinh có tình huống đột phá khá hay ở phút 78 khiến thủ môn của Than Quảng Ninh phải phạm lỗi, mang về quả phạt đền. Tuy nhiên, tiếc rằng sau đó, Gaston Merlo đã bỏ lỡ.

Nhiều ý kiến được đưa ra để lý giải cho việc các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu không ấn tượng đó là thời gian nghỉ kéo dài, các cầu thủ còn gặp vấn đề về phong độ cũng như đây là sân chơi đường dài đòi hỏi cần thời gian để thể hiện. Và rõ ràng, các cầu thủ trẻ tài năng của U23 Việt Nam cũng cần thời gian và sự kiên nhẫn của NHM để thể hiện mình trong hành trình chinh phục V.League.

Dấu ấn tân binh


Trong khi U23 Việt Nam chưa thể hiện được nhiều điều, các tân binh của các đội bóng đã kịp chứng tỏ mình. 2 trong tổng số 4 bàn thắng được ghi ở ngày khai màn V.League 2018 hôm 11/3 là nhờ sự tỏa sáng của các tân binh.

DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN:

- CLB Hà Nội: Ngân Văn Đại (29).

- CLB Quảng Nam: Hà Minh Tuấn (29).

- CLB Sài Gòn: Lê Hoàng Thiên (10).

- Than Quảng Ninh: Teofilo Soares Eydison (99).

Tân binh Eydison đã giúp Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng sau pha dứt điểm cận thành.

Ngoài ra, Ngân Văn Đại khi tải hợp Hà Nội cũng là tác giả bàn thắng duy nhất giúp đội nhà ca khúc khải hoàn trước đối thủ Hải Phòng ở Hàng Đẫy.

Hiệu ứng U23 Việt Nam, V.League 2018 sôi động, rực lửa và nhiều điểm nhấn - Ảnh 9.
Khánh Nguyễn
 
Tuấn Đoàn
Ban SXCCT Thể thao, VTV
12/3/2018