HLV Conte nộp phạt 8.000 bảng, bị ghi vào "sổ đen"

Theo Người lao độngCập nhật 10:03 ngày 01/12/2017

VTV.vn - HLV Conte của Chelsea không bị cấm chỉ đạo nhưng phải nôp phạt 8.000 bảng Anh vì hành vi phản đối trọng tài trong trận gặp Swansea City hôm 29/11.

HLV Antonio Conte sẽ nhận một án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) vì lỗi phản ứng trọng tài chính Neil Swarbrick và trọng tài bàn Lee Masonet trong trận Chelsea thắng Swansea 1-0 ở vòng 14 Premier League. Với hành vi này, ông đã bị truất quyền chỉ đạo ở trận đấu đó.

Do đã nhận lỗi sau trận nên FA đã nhẹ tay khi đưa ra án phạt cho chiến lược gia người Ý. Theo đó, ông không bị cấm chỉ đạo trận nào tiếp theo nhưng phải nộp phạt 8.000 bảng Anh cho hành vi trên. Ngoài ra, Conte bị FA ghi vào "sổ đen", nếu ông tiếp tục vi phạm trong vòng 12 tháng tới sẽ bị FA tăng mức phạt.

HLV của Chelsea được quyền kháng cáo cho đến 18 giờ ngày 5-12, theo giờ địa phương.

Dù sao án phạt cũng nhẹ và nó là tin vui cho The Blues trước trận gặp Newcastle vào cuối tuần này.

Chelsea (29 điểm) hiện xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 11 điểm ít hơn đội đầu bảng Man City và hơn đội xếp sau Arsenal 1 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1