HLV Kiatisuk đặt niềm tin vào “Messi Thái” trận gặp Philippines

Khánh Nguyễn (Theo AFF)Cập nhật 06:59 ngày 10/12/2014

Chanathip Songkrasin là một trong những ngôi sao sáng nhất giải đấu năm nay. ẢNh: Goal

Sở hữu tốc độ và kĩ thuật tốt, Chanathip Songkrasin hiện được coi là Messi của Thái Lan. Theo đó, số 18 này được kì vọng sẽ là chìa khóa giúp đội nhà vượt qua Philippines.

Ở trận bán kết lượt đi trên sân Rizal Memorial, ĐT Thái Lan đã gặp không ít khó khăn trước đội chủ nhà. Thậm chí, kết quả hòa 0-0 là cái kết có phần may mắn với người Thái bởi họ chỉ còn chơi với 10 người khi tiền đạo Adisak Kraisorn bị truất quyền thi đấu ở phút 69 trong thế trận tấn công khá bế tắc.

 

AFF Cup: Chơi thiếu người, Thái Lan bất ngờ bị cầm hòa tại Philippines AFF Cup: Chơi thiếu người, Thái Lan bất ngờ bị cầm hòa tại Philippines

Phải chơi thiếu người trên sân Philippines, Thái Lan đã không thể đạt được mục tiêu đề ra là giành chiến thắng và kết quả này sẽ khiến bán kết lượt về AFF Cup trở nên hấp dẫn hơn.

Với tấm thẻ đỏ này, chân sút chủ lực Adisak – tiền đạo đã ghi hai bàn vào lưới ĐT Malaysia ở vòng bảng sẽ vắng mặt ở trận đấu lượt về trên đất Thái. Ngoài ra, tiền đạo còn lại là Kirati Keawsombut nhiều khả năng cũng đứng ngoài cuộc chơi vì lí do chấn thương.

Trước tình cảnh khan hiếm tiền đạo ở trận lượt về trên sân nhà Rajamangala, HLV Kiatisuk Senamuang đã tính đến phương án đôn tiền vệ tài hoa Chanathip Songkrasin lên cao hơn thường lệ.

“Trong các buổi tập vừa qua, tôi thường đẩy Chanathip Songkrasin lên chơi như một tiền đạo. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa quyết xem liệu có nên để Chanathip đá cao như thế hay không trong trận tái đấu Philippines”, HLV trưởng ĐT Thái Lan cho hay.

Hiện trong tay vị chiến lược gia Kiatisuk vẫn còn một tiền đạo khác là Sompong Soleb. Tuy thế, phương án đưa Chanathip lên đá cao nhất trong sơ đồ chiến thuật cũng rất khả thi bởi số 18 của Thái Lan khá nhanh nhẹn và có kĩ thuật tốt. Giới chuyên môn nhận định, ngoài khả năng kiến thiết, tiền vệ 21 tuổi này cũng có thể tự mình dứt điểm khi cần. Nếu thế, tiền vệ Charyl Chappuis sẽ phải cáng đáng toàn bộ trọng trách phân phối bóng ở khu vực trung tuyến.

ĐT Thái Lan (xanh) đặt mục tiêu vào chơi trận chung kết và vô địch AFF năm nay. Ảnh: AFF

ĐT Thái Lan (xanh) đặt mục tiêu vào chơi trận chung kết và vô địch AFF năm nay. Ảnh: AFF

Trở về Bangkok, cựu danh thủ từng 3 lần vô địch Đông Nam Á không hề giấu giếm ‎ý đồ chiến thuật của mình và đặt mục tiêu đăng quang tại AFF Suzuki Cup năm nay: “Chúng tôi được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả nhà. Thế nên, chẳng có lí do gì để thay đối lối chơi tấn công nhanh mà Thái Lan vẫn sử dụng”.

“Chúng tôi không đánh giá thấp đối thủ nhưng Thái Lan muốn chơi trận chung kết và vô địch giải đấu”, trợ lý HLV Thái Lan Choketawee Promrut tiếp lời.

Trận đấu bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Philippines sẽ diễn ra lúc 19h ngày 10/12 tại Bangkok.

Lịch tường thuật trực tiếp vòng bán kết lượt về AFF Cup 2014 Lịch tường thuật trực tiếp vòng bán kết lượt về AFF Cup 2014

Lượt về vòng bán kết AFF Cup 2014 hứa hẹn vô cùng kịch tính với những cuộc đụng độ cân tài cân sức.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1