HLV từng giành HCĐ SEA Games muốn “giải cứu” bại tướng của ĐT Việt Nam

T.KCập nhật 06:12 ngày 17/10/2019

VTV.vn - Sau khi ĐT Indonesia thất thủ trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà, chiếc ghế HLV của Simon McEmnemy đang trở thành đề tài bàn tán nóng nhất lúc này.

Các CĐV xứ Vạn đảo đã không còn kiên nhẫn với HLV McEmnemy – người vừa trải qua 4 trận thua liên tiếp cùng ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, sau khi ĐT Indonesia thúc thủ 1-3 trước ĐT Việt Nam ở Bali, nhiều CĐV đã căng băng rôn, biểu ngữ đòi HLV 41 tuổi người Scotland phải bị sa thải.

Trước tình hình trên, ông Luis Milla - cựu HLV đội Olympic Tây Ban Nha tuyên bố sẵn sàng trở lại xứ Vạn đảo và nhận trọng trách dẫn dắt các đội tuyển quốc gia nước này.

Tờ CNN Indonesia dẫn lời ông Gatot S. Dewa Broto - cán bộ LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết: "Một nguồn đáng tin cậy cho tôi biết, HLV Milla sẵn sàng để đàm phán mức lương và trở lại dẫn dắt ĐT Indonesia nếu nhận được lời mời".

Ông Broto cho hay, HLV Milla còn cho biết, lý do ông muốn trở lại Indonesia là bởi tình cảm dành cho quốc gia này, đội tuyển nước này còn rất thắm thiết. HLV Milla muốn giúp ĐT Indonesia vượt qua giai đoạn khó khăn này.

HIGHLIGHTS: ĐT Indonesia 1-3 ĐT Việt Nam (Vòng loại World Cup 2022)

HLV Luis Milla trước đó đã dẫn dắt ĐT Indonesia cũng như đội U22 Indonesia từ năm 2017 đến cuối năm 2018. Vị chiến lược gia này cũng chính là người đưa bóng đá Indonesia đến với chiếc huy chương Đồng ở SEA Games 29 diễn ra hồi năm 2017.

Tại giải đấu đó, chính U22 Indonesia là đội bóng đã cầm hòa U22 Việt Nam và gián tiếp khiến cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bị loại ngay từ vòng bảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1