Kết thúc giải marathon châu Á lần thứ 14: Văn Lợi hạng 7, Ngọc Hậu hạng 13

Theo Hiền Anh (Thể thao & Văn hóa)Cập nhật 10:00 ngày 26/02/2013

Trần Văn Lợi về đích ở vị trí thứ 7. (Ảnh: V.V)

 Hôm qua, ĐT marathon Việt Nam với trưởng đoàn Nguyễn Anh Tuấn, HLV Trần Đoàn Minh Thiện và 2 VĐV Trần Văn Lợi (nam), Nguyễn Ngọc Hậu (nữ) đã về đến Việt Nam sau khi kết thúc quá trình thi đấu tại giải marathon châu Á lần thứ 14.

Tại giải đấu năm nay, Trần Văn Lợi dự tranh nội dung marathon dành cho các VĐV nam với quãng đường 42km. Chung cuộc, sau 2h32 phút, Trần Văn Lợi về đích ở vị trí thứ 7.

Trong khi đó, ở cuộc đua dành cho nữ, Nguyễn Ngọc Hậu với thời gian 3h11 phút về đích thứ 13. Ở 2 nội dung này, về nhất là Julius Maisei (nam, Kenya, 2h14phút18 giây) và Misiker Demissie (nữ, Ethiopia, 2h30phút49 giây).

Giải marathon châu Á lần thứ 14 có sự góp mặt của 72.000 VĐV đến từ 23 quốc gia trên thế giới. 2 VĐV Trần Văn Lợi và Nguyễn Ngọc Hậu (đều của Bình Phước) được BTC mời đích danh, đài thọ kinh phí ăn, ở và di chuyển nội địa do có thành tích thi đấu xuất sắc tại giải marathon VĐQG năm 2012.

Đầu tháng 3 tới, đến lượt 2 chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng sang Nomi (Nhật Bản) dự giải vô địch đi bộ châu Á 2013. Tại giải đấu này năm ngoái, Thanh Phúc xuất sắc giành HCĐ còn người em Thành Ngưng xếp hạng 6 chung cuộc.
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1