Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 sẽ kết thúc chính xác khi nào?

H.TCập nhật 14:43 ngày 31/01/2018

Vụ chuyển nhượng phức tạp giữa Aubameyang, Giroud, Batshuayi cần phải hoàn tất trong ngày hôm nay

VTV.vn - Hôm nay (31/1) là thời hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 ở nhiều nước châu Âu nhưng thời điểm kết thúc của mỗi nơi lại khác nhau.

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2018 bắt đầu từ ngày 1/1 và sẽ đóng lại vào hôm nay (31/1) ở rất nhiều quốc gia. Các giải đấu lớn của châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga, Ligue 1, Serie A hay Bundesliga đều hoạt động theo thời gian biểu giống nhau nên cũng kỳ chuyển nhượng cũng sẽ cùng kết thúc vào hôm nay nhưng với thời điểm khác nhau trong ngày.

Tại Anh, Xứ Wales, Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha, thời hạn chót để hoàn thành các thương vụ cuối cùng là 23h00 (theo giờ GMT – tức 6h00 ngày 1/2 giờ Việt Nam) còn tại Scotland là đúng nửa đêm (00h00 ngày 1/2). Đức đóng cửa thị trường sớm vào lúc 17h00 trong khi ở Thổ Nhĩ Kỳ là 9 giờ và ở Italy là 10 giờ (giờ GMT).

Trước thời hạn chót, một loạt thương vụ lớn hiện tại đang chờ được hoàn tất như Aubameyang, Giroud, Lucas Moura, Michy Batshuayi, Javier Pastore…

Trong khi đó, kỳ chuyển nhượng mùa Đông tại Bồ Đào Nha kết thúc vào ngày 2/2, tại Argentina là ngày 7/2, Nga là 22/2, Trung Quốc là 28/2, Brazil là 2/4. Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS đặc biệt hơn cả khi bắt đầu chuyển nhượng từ ngày 7/2 đến 1/5.

Một trong những lý do mà nhiều quốc gia châu Âu lựa chọn ngày 31/1 là ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng bởi các đội bóng tham dự Champions League và Europa League sẽ phải đăng ký danh sách cầu thủ ngày 1/2.

Ở những năm trước, dù thị trường châu Âu đóng cửa nhưng các đội bóng vẫn phải lo giữ chân cầu thủ trước sức hút từ những đại gia Trung Quốc nơi kỳ chuyển nhượng mãi đến 28/2 mới khép lại. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ giảm đến mức tối đa trong năm nay nhờ điều luật mới của giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Theo đó, nếu chi phí chuyển nhượng dưới 5,3 triệu Bảng thì CLB sẽ phải đầu tư từng đó tiền cho chi phí đào tạo. Trong trường hợp phí chuyển nhượng cao hơn 5,3 triệu Bảng, CLB sẽ phải nộp từng đó tiền vào quỹ phát triển bóng đá quốc gia. Điều này có nghĩa là chi phí chuyển nhượng tại Trung Quốc sẽ bị tăng lên gấp đôi.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1