Kỳ thủ nhí Nguyễn Anh Khôi: Chỉ chơi cờ những lúc rảnh rỗi

Ban Thể thao VTVCập nhật 09:55 ngày 14/08/2015

VTV.vn - Chỉ trong 6 năm, kỳ thủ nhí Nguyễn Anh Khôi đã đạt được hơn 100 chiếc huy chương danh giá trong bộ môn cờ vua.

Đến với cờ vua từ năm 7 tuổi, Nguyễn Anh Khôi chưa bao giờ nuôi tham vọng trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng sau nhiều năm tham gia ở những đấu trường lớn nhỏ, Anh Khôi đã sở hữu hơn 100 chiếc huy chương danh giá, mới đây nhất là hai chiếc HCV và 1 HCB tại giải cờ vua trẻ châu Á và Hàn Quốc.

Đối với một cậu bé 13 tuổi, việc sở hữu hơn 100 chiếc huy chương là điều đáng trân trọng. Kỳ thủ nhí Anh Khôi chia sẻ: “Em chơi tốt như vậy có thể là em không dành nhiều thời gian chơi cờ, nên tâm lý thi đấu rất thoải mái, vì thua cũng là bình thường".

Theo nhận định của kỳ thủ - HLV Đào Thiên Hải, sức cờ của Anh Khôi hiện nay được đánh giá là một đối thủ có triển vọng, nếu được đầu tư có thể trở thành kỳ thủ thay thế đàn anh Lê Quang Liêm hay Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1