Lâm Ti Phông: "Công Phượng là cầu thủ đặc biệt"

Tuệ Chính (TT&VH)Cập nhật 11:39 ngày 11/09/2014

Lâm Ti Phông rất mong sớm được trở lại U19 Việt Nam để sát cánh cùng Công Phượng

Từng là thành viên của đội tuyển U19 Việt Nam, Lâm Ti Phông không giấu được cảm xúc bồi hồi khi chứng kiến các đồng đội thi đấu ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood.

Tiền đạo quê Quảng Ngãi cho hay, bản thân anh rất tiếc vì không được gọi lên U19 vào thời điểm này, và đang rất nỗ lực tập luyện để lấy lại niềm tin trong mắt HLV Guillaume Graechen, đồng thời có cơ hội sát cánh cùng đội trưởng Công Phượng.

Ti Phông tâm sự: “Với tư cách là một người hâm mộ, em rất vui khi U19 Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ, để tiếp tục đánh bại U19 Australia, thi đấu ngang ngửa trước U19 Nhật Bản. Còn với tư cách là một cầu thủ từng khoác áo U19 Việt Nam, em rất buồn khi không thể sát cánh với các bạn ở giải đấu lần này. Tuy nhiên, đấy cũng sẽ là động lực để em tập luyện, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm được gọi vào đội tuyển U19.

Được thi đấu trong màu áo đội tuyển U19 là khát khao cháy bỏng của em lúc này. Đó là một tập thể tuyệt vời, có những cá nhân xuất sắc, trong sinh hoạt và tập luyện rất đoàn kết, luôn thể hiện sự tôn trọng và yêu thương nhau. Em hy vọng ở giải này các bạn sẽ giành được chức vô địch để làm thỏa lòng người hâm mộ sau những lần bước hụt ở các trận chung kết trước đó”.

Không chỉ hâm mộ tập thể U19, cầu thủ trẻ sinh năm 1996 của Sannna Khánh Hòa còn rất khát khao được sát cánh cùng đội trưởng Công Phượng. Lâm Ti Phông cho biết: “Trong thời gian tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển U19 Việt Nam, đồng đội mà em thích nhất chính là đội trưởng Nguyễn Công Phượng. Về chuyên môn thì cậu ấy có kỹ thuật cá nhân vượt trội, có thể đi bóng qua nhiều cầu thủ. Quan trọng hơn, Công Phượng chính là người có thể tạo ra đột biến, truyền cảm hứng, tạo ra xúc cảm cho đồng đội và người hâm mộ.

Còn trong sinh hoạt, tập luyện bạn ấy ít nói nhưng rất thân thiện với mọi người. Được tập luyện và thi đấu bên cạnh Công Phượng, em học hỏi được rất nhiều thứ, nhất là sự chăm chỉ, nghiêm túc trong việc thực hiện giáo án tập luyện của các thầy”.

Đánh giá cao Công Phương, Lâm Ti Phông cho rằng, đội trưởng U19 Việt Nam là một cầu thủ đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo này chia sẻ: “Không biết suy nghĩ của mọi người như thế nào, nhưng em có cảm giác Công Phượng là một cầu thủ đặc biệt, bạn ấy sở hữu những tố chất mà rất ít cầu thủ có được. Em nghĩ với phẩm chất kỷ thuật và nghị lực của Công Phượng, tương lai bạn ấy có thể chơi bóng cho những CLB đẳng cấp ở tầm châu lục và thế giới”.

Hâm mộ U19 Việt Nam, thần tượng Công Phượng, thế nên trước trận bán kết gặp U19 Myanmar, tiền đạo Lâm Ti Phông không quên gửi lời chúc chiến thắng đến các đồng đội. “Trận đấu gặp Myanmar rất khó khăn, nhất là khi đối thủ đã từng thắng mình trong trận chung kết ở Brunei cách đây không lâu. Tuy nhiên, em tin rằng với lợi thế sân nhà, sự ủng hộ tuyệt vời của người hâm mộ, U19 Việt Nam sẽ trả được món nợ đã vay.

Em nghĩ ở trận này đội trưởng Công Phượng tiếp tục thi đấu xuất sắc, ghi bàn đưa U19 Việt Nam vào đá trận chung kết”, Lâm Ti Phông khẳng định.

 

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1