Lộ lý do Rooney đòi chia tay Everton sang Mỹ

T.KCập nhật 11:52 ngày 09/05/2018

VTV.vn - Wayne Rooney đã quyết định nói lời chia tay với đội bóng quê nhà và sẽ chuyển tới Mỹ thi đấu vì lý do cá nhân.

Cụ thể, cựu sao của Man Utd đã không đạt được thỏa thuận với CLB Everton khi mùa giải 2017/18 kết thúc. Rooney cho hay, anh không hài lòng với định hướng phát triển của CLB và điều này ảnh hưởng đến bản thân với những điều khoản bất đồng.

Hiện Rooney đang nằm trong tầm ngắm của một số đội bóng ở Mỹ trong đó nổi bật nhất là DC United. Theo đó, đội bóng ở MLS sẵn sàng chiêu mộ Rooney với mức lương hậu hĩnh hơn tại Everton và tạo điều kiện tốt nhất cho gã Shrek được thi đấu thường xuyên. Ngoài ra, một số đội bóng Trung Quốc cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc.

Sau một mùa giải cống hiến ở Everton, Rooney đã góp sức giúp đội nhà giành vị trí thứ 8 ở Ngoại hạng Anh cho tới lúc này. Tuy nhiên, BLĐ The Toffees mong muốn đội bóng phải lọt vào top cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Theo đó, nhiều khả năng Everton sẽ ồ ạt mua về những nhân tố chát lượng và khiến sự cạnh tranh suất đá chính tại đội bóng khốc liệt hơn.

Hiện người đại diện của Rooney là ông Paul Stretford đang có mặt tại Mỹ để thương lượng các điều khoản với DC United. Theo các tờ báo Mỹ, Rooney có thể gia nhập DC United vào ngày 10/7 nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Và nếu quyết định tới MLS, Rooney nhiều khả năng sẽ kết thúc sự nghiệp tại DC United với bản hợp đồng tới năm 2020.

Bảng thành tích đáng nể của Rooney:

Premier League: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13,

FA Cup: 2016

League Cup: 2006, 2010, 2017

Champions League: 2008

Europa League: 2017

FIFA Club World Cup: 2008

Community Shield: 2007, 2010, 2011, 2016

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1