Man City “thay máu” với 200 triệu bảng

Thùy AnCập nhật 14:40 ngày 23/03/2015

VTV.vn - Sau một mùa giải gần như bết hi vọng giành cúp, trong kỳ chuyển nhượng tới đây, Man City sẽ chi 200 triệu Bảng nhằm làm mới đội hình.

Mọi thứ dường như đã an bài với Man City tại mùa giải 2014/15 khi The Citizens đã bị loại tại hầu hết các giải đấu từ FA Cup, Capital One Cup cho đến Champions League. Ngoại hạng Anh là giải đấu duy nhất mà Man City có khả năng cạnh tranh chức vô địch song cơ hội của đội chủ sân Eithad dường như cũng chỉ còn trên lý thuyết.

Cơ hội bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh của Man City chỉ còn trên lý thuyết?
Cơ hội bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh của Man City chỉ còn trên lý thuyết?

Cụ thể sau vòng đấu thứ 30, Man City đang kém Chelsea đến 6 điểm trong khi thi đấu nhiều hơn một trận và giải đấu chỉ còn 8 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Đây được xem là khoảng cách khó có thể san lấp.

Để lại sau lưng hy vọng bảo vệ chức vô địch, Man City dường như đã hướng mục tiêu của mình sang mùa giải mới 2015/16, mùa giải mà The Citizens chắc chắn sẽ đầu tư vô cùng mạnh mẽ để có thể trở lại.

Paul Pogba sẽ trở lại Anh trong màu áo của Man City?
Paul Pogba sẽ trở lại Anh trong màu áo của Man City?

Và theo Daily Star, HLV Pellegrini sẽ có 200 triệu bảng để thỏa sức mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Tiền vệ Paul Pogba (Juventus, ước tính 50 triệu bảng), Jack Wilshere (Arsenal, ước tính 30 triệu bảng), Koke (Atletico Madrid, ước tính 45 triệu bảng), Ross Barkley (Everton, ước tính 25 triệu bảng) và hậu vệ Layvin Kurzawa (Monaco, ước tính 15 triệu bảng) là những cái tên trong tầm ngắm của Man City.

Yaya Toure sẽ rời Man City sau khi mùa giải này kết thúc?
Yaya Toure sẽ rời Man City sau khi mùa giải này kết thúc?

Và để dọn chỗ cho những tân binh mới, hàng loạt các cầu thủ chắc chắn cũng sẽ phải “ra đường”. Theo đó, tiền đạo Stevan Jovetic, Edin Dzeko, hậu vệ cánh Aleksandar Kolarov, tiền vệ Yaya Toure và Samir Nasri là những cái tên có thể sẽ rời sân Etihad sau khi mùa giải 2014/15 kết thúc.

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1