Man City và "Fergie Time": Tiếng nói của kẻ mạnh

Theo Dân tríCập nhật 22:51 ngày 07/12/2017

Man City liên tục ghi bàn thắng trong những phút cuối

VTV.vn - Việc MU trước đây và Man City hiện tại ghi nhiều bàn thắng trong những phút cuối không đơn thuần là sự may mắn. Đó là tiếng nói của kẻ mạnh.

"Fergie Time" là thuật ngữ gắn liền với kỷ nguyên thống trị của MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Việc MU trước đây và Man City hiện tại ghi nhiều bàn thắng trong những phút cuối không đơn thuần là sự may mắn. Đó là tiếng nói của kẻ mạnh.



1. "Kiên nhẫn và chờ đợi" đó là hai từ mà Sir Alex Ferguson chia sẻ về bí quyết tạo nên "Fergie Time" - thuật ngữ gắn liền với kỷ nguyên thống trị của MU dưới thời "ông già gân". Tất nhiên, việc MU không ít lần ghi bàn thắng trong phút cuối không đơn thuần là sự may mắn.

Bóng đá đỉnh cao là trò chơi tâm lý. Kẻ mạnh đương nhiên phải có tâm lý cực tốt và ngược lại, những CLB không có tâm lý tốt (như Arsenal những năm gần đây) không thể vươn lên tới đỉnh vinh quang.

Sir Alex Ferguson nói riêng và MU trong quá khứ nói riêng là bậc thầy tâm lý. Thậm chí, họ còn có biệt tài gây sức ép lên đối thủ để lộ ra những lỗ hổng, trước khi tung ra đòn quyết định ở thời điểm cuối trận.

Rõ ràng, để đối phó với hàng phòng ngự "xe bus" chưa bao giờ là việc dễ dàng. Đội gây sức ép phải có tâm lý cực vững, bởi rất dễ nản lòng trước "khối bê tông". Hơn nữa, nguy cơ bị phản công có thể đến bất kỳ lúc nào.

2. Man City đang gợi lại hình ảnh của MU năm xưa, về đội bóng tận dụng rất tốt thời gian trong những phút cuối trận. Trong 3 trận đấu liên tiếp trước Huddersfield, Southampton và West Ham, Man City đều vượt lên giành chiến thắng (cùng với tỷ số 2-1) nhờ những bàn thắng ở thời điểm cuối trận của Sterling (2 bàn) và David Silva.

Sức mạnh Man City quá khủng khiếp. Đó là điều không ai có thể phủ nhận. Bởi lẽ đó, giờ đây, các đối thủ "mặc định" sử dụng lối chơi "dựng xe bus" trước CLB này. Thực tế, Man City đã chịu rất nhiều áp lực khi phải đối diện với lối chơi này. Tới mức, sau trận gặp Southampton, HLV Pep Guardiola đã phải hét vào mặt cầu thủ Redmond để phàn nàn về việc Southampton đã "bỏ không chơi bóng".

Man City và Fergie Time: Tiếng nói của kẻ mạnh - Ảnh 1.

Những bàn thắng trong phút cuối không đơn thuần là may mắn, đó là tiếng nói của kẻ mạnh

Nhưng điều quan trọng, Man City đã sở hữu tâm lý tốt để vượt qua khó khăn. Họ kiên nhẫn tấn công, tấn công liên tục cho tới khi những phút cuối. Và rồi, sức ép ấy đã "nung chảy" những khối bê tông vững chắc.

Tài năng của HLV Pep Guardiola cũng được thể hiện ở thời điểm khó khăn. Chia sẻ trước báo giới, ông thày người Tây Ban Nha thừa nhận rằng ông đã nghĩ ra lối chơi có thể "phá xe bus" bằng cách chơi với 4 tiền đạo (2 cầu thủ tấn công, 2 cầu thủ chạy cánh).

"Tôi đã tìm ra cách tấn công mới với chút khác biệt. Thông thường, chúng tôi không thi đấu với sơ đồ hai tiền đạo và hai cầu thủ chạy cánh nhưng có vẻ như tấn công với cách này sẽ giúp đem lại hiệu quả tốt hơn trước hàng phòng ngự dày đặc" - HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Thực tế cho thấy, ở trận gặp West Ham vừa qua, sau khi HLV Pep Guardiola tung Gabriel Jesus vào sân, Man City chạm bóng trong vòng cấm nhiều hơn hẳn. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết để ghi bàn.

Man City đã cho thấy hình ảnh của "nhà Vua" đích thực. Họ mạnh mẽ, kiên nhẫn và vô cùng biến hóa. Trên trang điện tử của BBC, Phil Neville đã có bài viết ca ngợi Man City: "Niềm tin tuyệt đối, sự đoàn kết những bàn thắng muộn - ai có thể ngăn cản Man City?".

3. Tờ Sky Sports đã đưa ra thống kê khá quan trọng. 9 bàn thắng trong những phút cuối (tính từ phút 81 trở đi) đã giúp Man City giành thêm được 9 điểm. Ngược lại, MU chỉ giành thêm 2 điểm nhờ 11 pha lập công ở thời điểm cuối.

Con số ấy đã chỉ ra nhiều điều. Nó cho thấy tài xoay chuyển cực tốt của Man City trong khó khăn. Trong khi đó, MU chỉ thêm bàn thắng trong bối cảnh thế trận đã an bài và không mang tới quá nhiều lợi ích cho họ.

Đặt giả sử, nếu trận đấu kết thúc ở phút 81, Man City chỉ hơn MU đúng 1 điểm, thay vì 8 điểm như thời điểm hiện tại. Rõ ràng, Man City đã tạo ra khác biệt nhờ "Fergie Time", vốn là đặc sản gắn liền với MU.

Man City đã cho thấy tiếng nói của kẻ mạnh. Thật tình cờ, cuối tuần này, Man City sẽ có dịp kiểm chứng bản lĩnh khi đối thủ với "chiếc xe bus xịn" từ MU của Mourinho.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1