Môn Wushu Đại hội TTTQ 2018: Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 21 HCV

H.T (Ảnh: BTC)Cập nhật 12:07 ngày 10/12/2018

Dương Thúy Vi giành HCV (thương thuật nữ) tại Đại hội TTTQ 2018

VTV.vn - Với 8 HCV giành được tại 8 hạng cân tán thủ, đoàn chủ nhà Hà Nội đã khép lại môn Wushu Đại hội TTTQ 2018 đầy ấn tượng.

Sau 3 tấm HCV của Dương Thúy Vi (thương thuật nữ), Trần Thị Khánh Ly (thái cực kiếm), Hoàng Thị Phương Giang (đao thuật nữ) trong buổi sáng. Buổi chiều, nội dung Taolu diễn ra 2 nội dung thái cực kiếm trần gia và đối luyện. Với tổng số điểm 19,03 điểm Trần Anh Tùng (Phú Thọ) giành HCV nội dung thái cực kiếm trần gia, HCB thuộc về Trần Phan Anh Tuấn (TP.HCM) với 18,93 điểm. Thua 0,01 điểm Trần Hồng Quân (CAND) giành HCĐ đạt 18.92 điểm.

Tại nội dung đối luyện, Đào Vi Trung, Đào Vi Chinh, Nguyễn Mạnh Tùng (TP.HCM) đã có màn trình diễn đẹp mắt để xuất sắc giành HCV khi đạt tổng số điểm là 9,45. Quảng Ninh giành HCB với 9,21 điểm và Hải Phòng về thứ 3 với 9,42 điểm.

Trong khi đó với 17 trân chung kết ở các hạng cân thì đoàn chủ nhà góp mặt tới 13 trận. Tuy nhiên, với sức mạnh của mình, Hà Nội giành 8 chiếc HCV: Ngô Thị Phương Nga (48kg), Nguyễn Thu Hoài (60kg) Nguyễn Thị Yến (75kg), Tô Văn Báu (56kg), Trần Quốc Tỉnh (65kg), Hoàng Văn Cao (70kg), Lê Văn Thế (75kg).

Môn Wushu Đại hội TTTQ 2018: Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 21 HCV - Ảnh 1.

Tô Văn Báu giành HCV tán thủ hạng 56kg

Nếu chủ nhà Hà Nội khẳng định ở các hạng cân thế mạnh thì cuộc đua diễn ra quyết liệt ở các hạng cân khác. Đặc biệt, Mai Thị Mỹ Trinh (Hưng Yên) có cuộc chạm trán với Triệu Thị Thúy (Bộ Công An). Với thế hình nhỉnh hơn, Triệu Thị Thúy mau chóng có những đòn ra chân và quật khá khiến Mai Mỹ Trinh khá vất vả trong khâu phòng ngự và chấp nhận thua ở ván đầu tiên. Sang ván thứ 2, Mỹ Trinh đã có những pha tấn công đẹp mắt khi liên tục có những cú đấm trúng mặt đối thủ buộc Triệu Thị Thúy phải lui phòng thủ, thậm chí là ra khỏi thảm đấu. Theo quy định nếu VĐV nào ra thảm đấu 2 lần sẽ bị xử thua. Kết thúc ván thứ 2 Mỹ Trình giành chiến thắng để gỡ hòa 1-1 buộc cả 2 phải bước vào ván thứ 3.

Tại ván đấu cuối cùng, cả hai đều có những màn ăn miếng trả miếng, Mỹ Trinh liên tục có cú đấm chính xác, có có tới 2 lần quật ngã Triệu Thị Thúy trước khi kết thúc và giành tấm HCV ở hạng cân 70kg của nữ.

Môn Wushu Đại hội TTTQ 2018: Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 21 HCV - Ảnh 2.

Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 21 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ

Như vậy, với cơn mưa "vàng" trong ngày cuối cùng Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 21 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ, TP.HCM đứng thứ 2 với 3 HCV, 8 HCB, 1 HCĐ, bằng số HCV nhưng thua về HCB, Quân đội về vị trí thứ 3 với 3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ.

U23 Thái Lan vs U23 Ả-rập Xê-út | Cuộc chiến ngôi đầu | 22h30 ngày 19/4 trực tiếp trên VTV5 Tây Nam Bộ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cùng có được chiến thắng ở trận ra quân nên cả U23 Thái Lan và U23 Ả-rập Xê-út đều quyết tâm giành 3 điểm để sớm có tấm vé vào vòng trong.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1