Mourinho: Lần đầu tiên tôi thấy fan Arsenal không khóc

H.M (dịch)Cập nhật 12:03 ngày 08/05/2017

VTV.vn - HLV Mourinho khẳng định không hề thù ghét Arsenal tuy nhiên cũng thừa nhận đây là lần đầu tiên ông rời Emirates mà CĐV Pháo thủ không... khóc.

Trận thua 0-2 của Man Utd trước Arsenal đánh dấu lần đầu tiên Mourinho thất bại trước Wenger trong tổng cộng 13 lần chạm trán giữa 2 vị chiến lược gia này. Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, Ngài đặc biệt cũng không quá bận tâm tới điều này mà chỉ cho rằng HLV Wenger đã sai khi nói ông không muốn thấy cảnh Arsenal giành được những danh hiệu lớn.

"CĐV Arsenal đã được ăn mừng và tôi mừng cho họ. Đây là lần đầu tiên tôi rời Emirates mà thấy họ hạnh phúc" - Mourinho cho hay - "Tôi rời Highburry, họ đang khóc, tôi rời Emirates những lần trước đó, họ cũng đang khóc. Họ đi bộ trên những con phố với cái đầu cúi gằm. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay họ đã được hát, được vẫy khăn. Thật mừng cho họ".

"Arsenal là một CLB lớn. Có thực là mọi người nghĩ tôi không thích thú gì với việc một CLB lớn như Arsenal giành được những danh hiệu? Ngày hôm nay, tôi đã cố gắng giành chiến thắng nhưng đã không thành công" - Mourinho cho biết thêm.

"Tôi không nghĩ HLV Arsene Wenger là một HLV kém năng lực, ông ấy là một HLV lớn... Việc thắng thua là bình thường, tôi không quan tâm lắm tới kỷ lục này nọ. Ngày hôm nay, giữa tôi và ông ấy không có vấn đề gì xảy ra cả. Chúng tôi bắt tay nhau trước và sau trận đấu. Thế nhưng tôi không thích việc ông ấy gây quá nhiều áp lực lên trọng tài thứ tư" - Mourinho không quên nói về Arsene Wenger.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1