Mourinho: Man Utd rất chậm chạp

H.M (dịch)Cập nhật 22:02 ngày 21/03/2017

VTV.vn - Mourinho không ngần ngại nhận định rằng Man Utd ngày nay đang chậm chạp hơn rất nhiều nếu so với Real Madrid khi ông cầm quân.

Jose Mourinho cho hay ông sẽ phải thích nghi với chất lượng đội hình của Man Utd nhưng cũng nhận định rằng Quỷ đỏ thành Manchester là đội bóng chậm chạp hơn Real Madrid khi ông dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu.

Ai cũng biết rằng lối chơi làm nên tên tuổi của Mourinho chính là phòng ngự - phản công tuy nhiên vị chiến lược gia người BĐN đang rất khác khi dẫn dắt Man Utd. Thực tế, Mourinho lại đang xây dựng cho Quỷ đỏ một lối chơi kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn. Và nguyên nhân được cựu HLV Chelsea và Real Madrid tiết lộ là bởi Man Utd không thể tốc độ được như các nhà ĐKVĐ Champions League.

Khi được hỏi rằng liệu có phải Mourinho không thích lối chơi kiểm soát bóng hay không, vị chiến lược gia người BĐN thẳng thắn: "Không phải như vậy. Mùa này, Man Utd đã kiểm soát bóng rất nhiều trong các trận đấu. Nhưng để tôi nói lại, mọi thứ phụ thuộc vào kỹ thuật và cá tính riêng biệt của từng cầu thủ mà HLV có trong tay. Đó mới là điều có thể giúp đội bóng giành chiến thắng".

"Mọi người hay nhầm lẫn giữa việc kiểm soát bóng nhiều và ghi nhiều bàn thắng. Họ quên mất rằng mục tiêu của đội bóng là ghi bàn và giành chiến thắng. Ở Real, tôi có một đội bóng có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong lịch sử La Liga: 121 bàn thắng/mùa. Đó là thành tích tốt nhất thế giới nhờ vào khả năng chuyển dịch lối chơi, điều sức hiệu quả và giữ bóng tốt để phát động tấn công.

"Khi ấy C.Ronaldo 27 tuổi, Di Maria 23 tuổi, Benzema và Higuain 23,24 tuổi. Đó là đội bóng có thể huỷ diệt mọi đối thủ. Tại sao tôi phải thay đổi? Bởi vì Man Utd là một đội bóng khác. CLB này chậm hơn. Chúng tôi không có những cầu thủ nhanh nhẹn và đủ quyết đoán khi có bóng để định đoạt lối chơi.

"Ibrahimovic cần chạm bóng nhiều mới chơi tốt. Herrera, Carrick, Pogba cũng thế. Đôi khi, trong 20 phút cuối, tôi sẽ có những thử nghiệm mới, ví dụ để Rashford chơi ở vị trí ngược lại so với vai trò sở trường. Nhưng nhìn chung tôi sẽ xây dựng chiến thuật dựa trên chất lượng đội hình mà tôi có.

"Đội bóng của tôi chơi theo cách này hay cách kia phụ thuộc và chất lượng cầu thủ mà tôi có trong tay. Đơn giản là thế. Nếu tôi cố chơi phòng ngự phản công tại Man Utd, tôi sẽ là một thằng đần. Nếu muốn chơi tấn công với một đội bóng mà các cầu thủ dắt bóng rất nhiều, rủi ro nhiều, tiến công nhanh, tôi sẽ giết chết những tố chất của các cầu thủ.

"Tôi có thể nói với Di Maria, người nhanh hơn cả một mũi tên rằng: Cậu không được rê dắt, hãy chơi với 1 chạm, chuyền bóng ngay, bởi ôti không muốn thua. Nhưng tôi muốn sử dụng đúng khả năng các cầu thủ mà tôi có trong đội hình".

Mourinho bên cạnh đó cũng cho biết ông muốn các cầu thủ phải có chính kiến riêng của mình – "Tôi không cần những cầu thủ vâng lời tăm tắp. Tôi muốn mỗi người phải có chính kiến riêng. Thậm chí họ có thể phản đối hay đặt câu hỏi về những quyết định của tôi.

"Tôi luôn nói với trợ lý rằng: Trong suốt trận đấu, tôi muốn một mình suy nghĩ. Tôi không muốn có ai đó đến gần tôi và nói chuyện hoặc là nói gì đó với tôi. Những lúc đó, tôi muốn độc lập tư duy bằng bản năng, bằng cảm nhận của mình.

"Tôi muốn tự bản thân quản lý đội bóng. Trong tuần, tuy nhiên, trước và sau trận đấu, tôi trông cậy vào các trợ lý hãy hành xử, tư duy như những HLV, nghĩ về những điều tôi nói, chỉ trích tôi, đặt câu hỏi để tôi có thể lý giải về điều tôi yêu cầu. Tôi học được điều đó từ Barcelona với HLV Van Gaal. Đó là điều ông ấy luôn trông cậy ở những người trợ lý".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1