Myanmar mơ đưa World Cup về ASEAN

P.VCập nhật 16:24 ngày 21/02/2017

Chủ tịch FIFA Infantino dự sự kiện mở học viện bóng đá tại Yangon, Myanmar (Ảnh: AseanFootball)

VTV.vn - Myanmar không giấu tham vọng đưa World Cup 2034 về ASEAN, đây là thông tin đượctiết lộ trong chuyến thăm của Chủ tịch FIFA tới quốc gia này.

10 quốc gia thành viên khối Đông Nam Á đều rất hưởng ứng quyết định tăng số đội tham dự World Cup từ 32 đội lên 48 đội năm 2026 của FIFA, đây là thông tin được chủ tịch LĐBĐ Myanmar Zaw Zaw chia sẻ với báo chí.

"Chúng tôi vừa có cuộc họp hội đồng về việc muốn đưa World Cup về ASEAN", ông Zaw Zaw nói trong ngày khai trương một học viện bóng đá tại Yangon hôm 18/2. "Chúng tôi đã bàn về việc sẽ tranh cử đăng cai vào năm 2034".

Cũng theo chia sẻ từ truyền thông Myanmar, chủ tịch FIFA Infantino ủng hộ việc 3 quốc gia đồng đăng cai tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh để giảm tải áp lực về điều kiện sân bãi cho quốc gia chủ nhà.

Trả lời với phóng viên tại Myanmar, người đứng đầu cơ quan điều hành bóng đá tối cao cho hay: "Tôi ủng hộ việc đồng đăng cai, điều này sẽ mở ra cơ hội cho nhiều liên đoàn bóng đá. Và ASEAN là khu vực có tình yêu lớn với bóng đá. Với ASEAN, việc một quốc gia đơn lẻ tổ chức World Cup là điều rất khó khăn nhưng nhiều quốc gia trong khu vực cùng tổ chức là điều có thể thành hiện thực".

Quyết định tăng số lượng đội tham dự World Cup là một tin vui đối với bóng đá châu Á nói riêng bởi lục địa này thường ít đi sâu hoặc để lại dấu ấn đậm nét tại giải đấu lớn nhất hành tinh (trừ giải đấu tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002 khi Nhật Bản vào tới tứ kết còn Hàn Quốc chỉ dừng bước ở bán kết).

Ông Infatino cũng nói rằng một World Cup rộng lớn hơn sẽ trao giấc mơ tham dự cho "mọi đội bóng trên toàn thế giới".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1