Nadal nhắm tới ngôi vị số 1 ATP sau Rogers Cup

T.KCập nhật 19:29 ngày 09/08/2017

VTV.vn - Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đang nuôi mộng đòi lại ngôi vị số 1 sau 3 năm xa cách khi tham dự Rogers Cup diễn ra tại Montreal.

Rafael Nadal sẽ lần đầu tiên sau 3 năm lên ngôi số 1 trên BXH ATP nếu như lọt vào tới bán kết Rogers Cup 2017. Tại giải đấu tổ chức ở Montreal, Canada, tay vợt số 1 thế giới hiện tại là Andy Murray không tham dự. Kết thúc năm 2016, Nadal chỉ xếp hạng 9 thế giới do trải qua quãng thời gian dài dưỡng thương.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cơ hội có thể trở lại đỉnh của thế giới quần vợt, Nadal lại tỏ ra khiêm tốn: "Tôi không nghĩ nhiều về việc đó (trở lại vị trí số 1). Lúc này, tôi đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất. Tôi cố gắng chơi tốt theo đúng phong cách đã áp dụng trong phần đầu mùa giải năm nay. Nhưng hi vọng là mọi thứ diễn ra suôn sẻ", Nadal cho hay.

Nadal nhắm tới ngôi vị số 1 ATP sau Rogers Cup - Ảnh 1.

Murray chấn thương không tham dự Rogers Cup là cơ hội để Nadal soán ngôi số 1 ATP.

Tại Rogers Cup, Nadal được xếp hạng hạt giống trong top đầu. Tay vợt 31 tuổi này đang hướng tới danh hiệu thứ 4 tại giải đấu này. Tại giải này, Federer cũng tham gia với tư cách tay vợt hạt giống số 2.

Ở trận mở màn, Nadal sẽ đụng độ người thắng trong cặp đấu giữa tay vợt người Croatia Borna Coric và tay vợt người Nga Mikhail Youzhny.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1