Nadal vẫn đóng vai ông vua sân đất nện, nhưng Djokovic là số 1?

Thùy AnCập nhật 09:30 ngày 25/02/2020

VTV.vn - Với việc Roger Federer nghỉ dài hạn sau phẫu thuật chấn thương, phần còn lại mùa giải năm nay sẽ là cuộc đua song mã giữa Rafael Nadal và Djokovic?

Giải Grand Slam đầu tiên của năm 2020, Australian Open đã kết thúc và Novak Djokovic đã có lần thứ 8 lên ngôi tại đây. Anh đồng thời cũng đòi lại ngôi số 1 thế giới từ tay Nadal. Vậy phần sau của mùa giải sẽ ra sao? Hãy cùng dự đoán với huyền thoại từng 6 lần vô địch Grand Slam Boris Becker và cựu tay vợt người Anh Tim Henman.

Roland Garros

Becker: Tất nhiên là Rafa. Dominic Thiem đã có mặt ở trận chung kết 2 năm rồi và có thể điều này sẽ tiếp diễn trong năm nay nữa. Nhưng lựa chọn của tôi vẫn là Nadal.

Henman: Tôi đặt hy vọng của mình vào Thiem. Tôi không thể nói Nadal được. Thật dễ dàng để đặt cược vào vào chuyện anh ấy sẽ lên ngôi lần thứ 13 ở Paris. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ rất buồn.

Nadal vẫn đóng vai ông vua sân đất nện, nhưng Djokovic là số 1? - Ảnh 1.

Boris Becker và Tim Henman đều đánh giá cao khả năng bảo vệ chức vô địch Pháp mở rộng của Nadal

Wimbledon

Becker: Những tay vợt trẻ đang ngày càng tiến bộ và họ có sức mạnh tấn công hơn những cựu binh. Wimbledon là nơi họ trình diễn tốt nhất sự đột phá của mình. Nhưng rất khó để vượt qua nhà đương kim vô địch. Tôi lựa chọn Novak."

Henman: Tôi chọn Roger Federer. Tôi nghĩ anh ấy vẫn còn có chuyện chưa hoàn thành tại Wimbledon. Anh ấy đã có tới tận 2 matchpoint ở trận chung kết năm 2019. Tôi vẫn nghĩ, trên mặt sân cỏ, anh ấy còn cơ hội.

Nadal vẫn đóng vai ông vua sân đất nện, nhưng Djokovic là số 1? - Ảnh 2.

Kỳ vọng vào Federer tại Wimbledon có phải quá "mộng mơ"?

US Open

Becker: Có ai nghĩ Rafa, một chuyên gia đất nện, lại có thể vô địch US Open tới 4 lần. Novak cũng là một sự lựa chọn rất tốt. Nhưng từ giờ tới cuối năm còn nhiều thời gian và các tay vợt trẻ có thêm điều kiện để hoàn thiện mình. Tôi để mở cho chức vô địch này.

Henman: Tôi đặt cược cho Djokovic. Trên mặt sân cứng, ngoài trời, tôi nghĩ, anh ấy vẫn là số 1.

Nadal vẫn đóng vai ông vua sân đất nện, nhưng Djokovic là số 1? - Ảnh 3.

Djokovic đang không có đối thủ trên mặt sân cứng?

Ai sẽ kết thúc năm với vị trí số 1?

Becker: Đây là một câu hỏi rất khó. Tôi chưa bao giờ nghĩ Nadal sẽ đứng vị trí số 1 thế giới khi năm 2019 kết thúc. Tôi từng nghĩ tới Novak Djokovic vào tháng 7 nhưng rồi Nadal đã trở lại. Có rất nhiều câu hỏi và tôi chưa thể đưa ra một cái tên vào lúc này. Rất có thể cái tên đó không nằm trong nhóm Big Three.

Henman: Tôi nghĩ người đó là Novak Djokovic. Anh ấy là một tay vợt rất kiên định. Trong cuộc đua 52 tuần, anh ấy là toàn diện hơn cả. Anh ấy có thể chơi tốt trên tất cả các mặt sân.

Tay vợt nào nào sẽ giành HCV Olympic và sự kiện thể thao này tác động thế nào tới mùa giải?


Nadal vẫn đóng vai ông vua sân đất nện, nhưng Djokovic là số 1? - Ảnh 4.

Tsitsipas sẽ giành tấm HCV Olympic như Henman dự đoán?

Becker: Với những tay vợt kì cựu, đây là một sự kiện lớn mà họ đều muốn chơi vì niềm tự hào dành cho đất nước. Vì thế, tôi nghĩ các tay vợt trẻ sẽ được hưởng lợi từ điều này.

Henman: Tôi dự đoán, Tsitsipas sẽ giành được tấm HCV. Tôi đã tham dự ba kì Thế vận hội và biết người hâm mộ Hy Lạp đam mê nó như thế nào.Tôi chắc chắn  nhiều tay vợt sẽ điều chỉnh lịch trình vì Olympic. Các tay vợt luôn có ý thức sắp xếp lịch thi đấu một cách khoa học và hiệu quả nhất, đặc biệt là khi họ lớn tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1