Neymar là kẻ phản bội!

H.M (dịch)Cập nhật 23:21 ngày 31/03/2017

VTV.vn - Chủ tịch quỹ đầu tư DIS, đơn vị từng sở hữu một phần giá trị Neymar, cho rằng thiên tài bóng đá người Brazil là kẻ phản bội, tráo trở.

Theo đó, người đứng đầu DIS tin rằng Barcelona và Neymar đã "đi đêm" với nhau để công bố mức phí chuyển nhượng thấp hơn so với giá trị thực, để giảm phần ăn chia của Quỹ.

Cụ thể, số tiền DIS nhận được ở thương vụ này chỉ là 17,1 triệu Euro (DIS nắm giữ 40% giá trị của Neymar. Trong khi đó, DIS cho rằng họ lẽ ra phải nhận được nhiều hơn thế khi Barcelona phải chi tới 86 triệu Euro để có Neymar. Số tiền chênh lệch này được cho là đã chảy về túi của Barcelona và công ty gia đình của Neymar. Bởi vậy, trong nhiều năm qua, DIS đã tốn nhiều công sức để đeo đuổi vụ kiện hòng kiếm được nhiều tiền hơn từ thương vụ bán Neymar cho Barcelona.

"Neymar không thể làm gương cho trẻ em vì cậu ta là kẻ phản bội – Chủ tịch Quỹ DIS cho hay – "DIS từng đấu giá để sở hữu 40% giá trị của Neymar và năm 2008. Chính chúng tôi đã quyết định bỏ tiền đầu tư, giúp Neymar phát triển. Thậm chí, DIS đã đầu tư trọng điểm cho Neymar khi cậu ấy ra mắt ở đội 1 Santos.

"DIS đã chi cho Neymar 1,63 triệu Euro. Bên cạnh đó, tôi còn có quan hệ thân thiết với gia đình Neymar, từng chi tiền để bố Neymar sang London, Jerusalem. Vậy mà Neymar nói rằng không quen tôi?  Tôi thực sự cảm thấy bị phản bội.

"Tôi là doanh nhân chân chính, người luôn dành tâm huyết để đầu tư vào thể thao cũng như phát triển tài năng trẻ. Vậy mà tôi lại bị kéo vào chuyện này.

"Tất cả những gì tôi muốn là giành được công lý ở vụ việc này" – Chủ tịch Quỹ DIS cho biết thêm.

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1