Neymar sắp bị soán ngôi đắt nhất thế giới

H.M (dịch)Cập nhật 23:38 ngày 13/09/2017

VTV.vn - Chuyên gia phân tích thị trường dự đoán rằng ngôi vị cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới của Neymar sẽ sớm bị phế bỏ bởi một ngôi sao trẻ.

Và người được kỳ vọng có thể vượt qua con số hơn 200 triệu Euro tiền chuyển nhượng của Neymar là tiền vệ người Anh - Dele Alli.

Alli hiện chưa thể tái xuất trong trận đấu giữa Tottenham gặp Dortmund vì bị treo giò. Chuyên gia tài chính Raffaele Poli, một người có kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về thị trường chuyển nhượng, tin rằng Dele Alli sẽ là cái tên tiếp theo xác lập kỷ lục chuyển nhượng của làng bóng đá thế giới.

Ông Poli chính là người từng công bố nghiên cứu hồi tháng 6, ước tính Neymar sẽ đạt giá trị chuyển nhượng khoảng 210,7 triệu Euro - trước khi PSG nhúng tay "cướp trắng" siêu sao người Brazil từ tay Barcelona.

Neymar sắp bị soán ngôi đắt nhất thế giới - Ảnh 1.

Dele Alli được dự đoán có khả năng xô đổ kỷ lục chuyển nhượng trị giá 222 triệu Euro của Neymar

"Kỷ lục chuyển nhượng của làng bóng đá thế giới có thể bị phá vỡ vào mùa hè năm sau" - ông Poli cho hay - "Một cầu thủ giống như Dele Alli - nếu cậu ấy tiếp tục thi đấu tốt, tiếp tục có một mùa giải thành công cùng Tottenham ở Premier League cũng như Champions League và sau đó là trong màu áo ĐTQG Anh tại World Cup năm sau, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cái tên này xô đổ kỷ lục chuyển nhượng của Neymar".

"Đây không phải là dấu hiệu lạm phát trên thị trường chuyển nhượng. Nó phụ thuộc vào những màn thể hiện của cầu thủ. Neymar không phải là hợp đồng chuyển nhượng bị thổi giá nhất trong suốt thời gian qua".

Nghiên cứu gần nhất của ông Poli và các đồng nghiệp cho thấy Alli đang có giá trị chuyển nhượng ước tính đạt 182,6 triệu Euro, chỉ thấp hơn Lionel Messi với giá 184 triệu Euro một chút. Đây là kết quả thu được sau khi sử dụng một thuật toán dựa trên những đánh giá từ hơn 1500 thương vụ có trả phí trên thị trường chuyển nhượng và được cập nhật sau mỗi phiên chợ.

Poli tin rằng những thương vụ bom tấn kiểu Neymar cho thấy tầm vóc của cầu thủ đối với sự phát triển của các cầu thủ chứ không hoàn toàn là dấu hiệu của lạm phát trên toàn thị trường.

"Có những thương vụ đắt tiền khác như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Benjamin Mendy và tất cả đều không đúng giá trị như thương vụ Neymar" - ông Poli chia sẻ dựa trên nghiên cứu của mình - "Giá trị chuyển nhượng cao không đồng nghĩa với lạm phát cao. Điều đó còn phụ thuộc bởi đóng góp của cầu thủ cho CLB".

"Điều ngạc nhiên không phải về giá cả mà là việc Neymar chấp nhận thay đổi CLB bởi cậu ấy đang được hưởng những gì tuyệt vời nhất tại Barcelona".

"Với tình hình lạm phát hiện tại, mỗi thương vụ trị giá 200 triệu Euro có thể xảy ra mỗi mùa hè nhưng điều đó không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ có vài cầu thủ đạt tới được mức giá trị đó và mọi chuyện còn phụ thuộc vào việc cầu thủ đó có nói OK và rời đi hay không nữa".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1