Ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu: Cuộc đua tam mã

Theo Người đưa tinCập nhật 19:07 ngày 14/09/2017

VTV.vn - Sau một tháng khởi tranh mùa giải mới, các đội bóng Ngoại hạng Anh đang trình diễn những bộ mặt khác nhau và cho thấy chất lượng chuyên môn cũng như tham vọng khác nhau.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sẽ là cuộc đua tam mã Manchester United (M.U), Manchester City (M.C) và Chelsea. Ba cái tên lần lượt chiếm các vị trí nhất, nhì, ba trên bảng xếp hạng.

Sự hụt hơi của Tottenham, Liverpool...

Mùa giải chỉ mới ở giai đoạn đầu và tất cả vẫn còn phía trước, chưa ai dám nhận định điều gì tại thời điểm này. Cơ hội vẫn chia đều cho tất cả và chỉ cần một pha sẩy chân, mọi thứ sẽ trở thành công cốc, nhất là ở một đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

Ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu: Cuộc đua tam mã - Ảnh 1.

Ngoại hạng Anh đang là cuộc đua tam mã.

Tuy Tottenham Hotspur vừa giành chiến thắng đậm trên sân Everton nhưng những gì họ thể hiện vẫn chưa thực sự thuyết phục. Bốn trận đã đấu, Tottenham thắng hai hòa một thua một, giành 7 điểm và đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của Pochettino thoạt trông sẵn sàng thách thức bất kỳ kẻ nào và đang hiện diện trong hình hài một ông lớn.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn không đánh giá cao khả năng vô địch của Tottenham mùa này, khi đội hình của họ gần như không có sự bổ sung đáng kể nào ngoài 2 cái tên Llorente và Aurier. Hơn nữa, Tottenham không phải là đội bóng đường dài khi họ liên tục vấp ngã ở những thời khắc then chốt. Cuộc đua vô địch ở mùa giải vừa rồi và trước đó nữa đã cho thấy điều đó. Dù rằng, Tottenham chơi không tệ.

Còn Liverpool? Đội bóng áo đỏ vẫn loay hoay trên con đường tìm lại hào quang thuở xưa, với 18 chức vô địch trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh. Thế nhưng, Liverpool của hiện tại dường như không cho thấy sự sẵn sàng trong cuộc chiến ngôi vương. Hàng công với những hảo thủ Sadio Mane, Firmino, Salah… rõ ràng vẫn là một thế lực đáng gờm.

Tuy vậy, hàng thủ Liverpool rời rạc và không có một thủ lĩnh thực thụ, khiến Liverpool chỉ là kẻ thách thức không hơn không kém. Minh chứng rõ ràng nhất là ở vòng trước, Liverpool giành chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước Arsenal. Nhưng, vòng này, họ bị Man City vùi dập với kết quả không tưởng 5-0.

Khán giả sẽ gọi tên Arsenal? Tốt nhất là gạch tên đội bóng vừa giành chiến thắng 3-0 trước Bournemouth đi, khi truyền thống của họ là top 4 và mọi thứ vẫn còn nguyên như vậy, nhất là khi Arsene Wenger còn tại vị.

Cuộc chiến của M.U, Man City và Chelsea

Ba đội bóng trên cùng phong độ ổn định qua 4 vòng đấu cho thấy đây là 3 cái tên sẽ tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua vô địch năm nay của giải Ngoại Hạng.

Ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu: Cuộc đua tam mã - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng chứng tỏ sự "thống trị" của 3 đội bóng lớn.

M.U của Mourinho vừa bị Stoke City cầm hòa nhưng họ rõ ràng đã trình diễn gương mặt của một nhà vô địch trong suốt những vòng đấu trước dù còn nhiều khiếm khuyết. Lầm lũi nhưng hiệu quả, giải quyết gọn đối thủ khi có thể và nhất là phong cách phòng ngự xuyên suốt của Mourinho đã tạo nên bản sắc của đội bóng. Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn và các nhà cái đặt M.U ở vị trí số 1 trong số các ứng viên của chức vô địch năm nay.

Man City với Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện và dàn cầu thủ chất lượng rải đều mọi tuyến cũng đang chứng tỏ mình. Pep cho thấy vì sao ông vẫn là HLV được săn đón nhiều nhất thế giới.

Sau vòng 1 thảm họa, thua Burnley 2-3, nhiều người đã nghĩ Chelsea sẽ lâm vào khủng hoảng. Nhưng với sự lèo lái tuyệt vời của "thuyền trưởng" Conte, cùng sự bổ sung chiều sâu đội hình đúng lúc, Chelsea đang trở lại với 3 trận thắng liên tiếp cùng tỉ số 2-1. Đó là phong cách chiến thắng quen thuộc và hiệu quả của một ứng viên vô địch.

Chelsea cho thấy họ sẽ lại trở thành cái tên quen thuộc cho cuộc đua vô địch giải Ngoại Hạng năm nay, cùng M.U và M.C. Hãy chờ xem.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1