Ngôi hậu ở WTA bị "ghẻ lạnh"

T.KCập nhật 18:09 ngày 28/09/2017

Simona Halep buông ngôi hậu ở WTA.

VTV.vn - Hiện tại, ngôi vị số 1 trên BXH WTA dường như không phải là mục tiêu phấn đấu của các tay vợt nữ.

Ngôi vị đầu tiên trên BXH WTA lúc này dễ dàng có được hơn lúc nào hết trong vòng khoảng 2 thập kỷ trở lại đây. Thay vì chỉ xoay quanh vài tay vợt có khả năng cạnh tranh và duy trì ngôi hậu, giai đoạn vừa qua chứng kiến sự hỗn loạn và nhiều tay vợt có khả năng giành lấy vị trí này.

Tại giải đấu ở Vũ Hán, Halep – tay vợt xếp thứ 2 sau Muguruza có thể soán lấy ngôi hậu nếu vào tới chung kết trong khi Muguruza dừng bước ở tứ kết. Ngoài ra, Pliskova – tay vợt xếp thứ 3 thế giới cũng có thể đòi lại ngôi vị số 1 ở WTA nếu đăng quang. Trước đó, chính tay vợt người CH Czech Pliskova mới là người đứng trên đỉnh WTA và chỉ bị soán ngôi sau Mỹ mở rộng.

Về lý thuyết là như thế, tuy nhiên, động lực để các tay vợt vươn tới ngôi vị số 1 là không cao. Halep thi đấu dưới sức để rồi thua Kasatkina ở vòng 2. Ngoài ra, Pliskova thậm chí thẳng thừng tuyên bố, cô đã từng có được vị trí số 1, được ghi danh và nay cũng chẳng còn động lực để kết thúc năm 2017 với ngôi vị này.

Xu hướng nữ hoàng không ngai – lên ngôi vị số 1 WTA mà không cần giành Grand dường như phổ biến hơn, và điều này làm nhiều người liên tưởng tới hình mẫu tay vợt Wozniacki. Hiện các tay vợt hàng đầu ở WTA dường như chưa chứng tỏ được rõ tầm ảnh hưởng và sự vượt trội trong bối cảnh Serena và Masha, những tay vợt đình đám đều đứng ngoài cuộc chơi.


Ngôi hậu ở WTA bị ghẻ lạnh - Ảnh 1.

BXH WTA

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1