Người cũ Barca dọa "báo thù" vì bị đối xử tệ bạc

H.M (dịch)Cập nhật 22:07 ngày 25/09/2017

Jeremy Mathieu đã có những ngày cuối cùng tại Barca không thực sự hạnh phúc.

VTV.vn - Trung vệ Jeremy Mathieu đang rất nóng lòng được chạm mặt Barcelona sau khi bị đội chủ sân Nou Camp "ruồng rẫy" cách đây không lâu.

Jeremy Mathieu tin rằng anh đã bị đối xử không công bằng tại Barcelona và rất mong muốn được chứng minh với CLB rằng đội bóng này đã sai thế nào khi để anh ra đi.

Hiện tại, Mathieu đang thi đấu cho CLB Sporting CP – đội bóng có màn chạm trán Barcelona vào thứ Tư tới trong khuôn khổ Champions League. Trung vệ 33 tuổi người Pháp vừa có những phần trình diễn thăng hoa trong màu áo Sporting khi ghi bàn từ tình huống đá phạt. Chia sẻ với báo chí, Mathieu nói rằng nếu có thể ghi bàn vào lưới Barcelona và có cảm xúc để ăn mừng bàn thắng, anh sẽ dành cơ hội đó như một cách để trêu ngươi Chủ tịch Bartomeu và Giám đốc kỹ thuật Robert Fernandez.

"Tôi không biết liệu mình có ăn mừng hay không. Tôi rất tôn trọng những đồng đội cũ của mình và các CĐV Barca" – Mathieu chia sẻ - "Nếu tôi có ăn mừng thì đó cũng là vì Bartomeu và Robert Fernandez, bởi tôi nghĩ cách họ đối xử với tôi thật khó chấp nhận. Đó, chỉ vì 2 con người đó thôi. Nhưng bóng đá là thế và giờ đây tôi đang rất hạnh phúc. Tôi không quan tâm gì hơn".

"Với tất cả sự tôi trọng dành cho Barcelona, Sporting là nơi cho tôi cảm giác giống khi tôi còn ở Valencia. Đây là CLB rất thân thiện và tôi cảm thấy thoải mái ngay từ ngày đầu tiên".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1