Nhiều tinh tú của ĐT Malaysia sẽ tới Việt Nam

T.KCập nhật 06:00 ngày 13/11/2014

ĐT Malaysia mang đội hình mạnh nhất sang thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam.

LĐBĐ Malaysia vừa chính thức chốt danh sách ĐT Malaysia sẽ sang thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào ngày 16/11 tới, trong đó quy tụ những gương mặt ưu tú.

Sau thành tích không tốt tại vòng loại Asian Cup vào cuối năm ngoái, Malaysia quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV K.Rajagobal, người đã cùng họ giành chức vô địch ĐNÁ năm 2010. Ong Kim Swee, HLV đội U23 trở thành HLV tạm quyền. Tuy nhiên, đến tháng 6 vừa qua, LĐBĐ Malaysia bất ngờ tuyên bố bổ nhiệm cựu tuyển thủ Quốc gia Dollah Salleh vào băng ghế chỉ đạo đội tuyển tại AFF Suzuki Cup kèm theo mục tiêu đặt ra cho vị chiến lược gia trẻ tuổi này là vào tới chung kết AFF Cup 2014.

Từng gặt hái khá nhiều thành công khi đảm nhiệm cương vị HLV trưởng các CLB Selangor, Pahang và gần đây nhất là PDRM, nhưng đối diện với thử thách lớn đến từ đấu trường danh giá nhất khu vực, HLV Dollah Salleh đã không thể không có sự thận trọng. Có lẽ đó cũng chính là lý do Dollah Salleh đã không mạo hiểm làm mới đội hình, đồng thời ưu tiên sử dụng những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và thành danh ở đấu trường khu vực, trong đó không thể không nhắc đến những tên tuổi như Shukor Adan, Rahim Safiq, Yahyah Mohd Amri, Norshahrul, Sali Safee, Kunanlan, Zafuan… và đặc biệt là sự trở lại của cây săn bàn cơ động Indra Putra.

Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Malaysia đã hội quân trở lại vào ngày 3/11 vừa qua. Thầy trò HLV Dollah Salleh sẽ có hai trận luyện quân trước thềm giải đấu của khu vực. Một trận gặp Syria trên sân nhà vào chiều tối nay (12/11) và một trận gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 16/11.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1