Những con số biết nói tại Mỹ mở rộng 2017

T.KCập nhật 18:20 ngày 30/08/2017

VTV.vn - Mỹ mở rộng đang trở nên kém hấp dẫn nhất kể từ nhiều năm qua khi hàng loạt tay vợt mạnh hàng đầu thế giới bỏ giải.

3 - Mỹ mở rộng năm nay vắng bóng 3 nhà cựu vô địch, cũng là những tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay, đều vì lí do chấn thương, là Stan Wawrinka, Andy Murray và Novak Djokovic.

4 – Mỹ mở rộng 2017 chỉ còn lại 4 tay vợt nam từng vô địch US Open là Rafael Nadal, Roger Federer, Marin Cilic và del Potro.

5 - Ở lượt trận khai màn, có 5 nhà cựu vô địch Grand Slam ra quân gồm có Garbine Muguruza, Marin Cilic, Venus Williams, Maria Sharapova và Petra Kvitova.

8 – Mỹ mở rộng ở nội dung đơn nữ năm nay sẽ rất hấp dẫn và khó lường khi có tới 8 tay vợt nữ có cơ hội lên ngôi số 1 thế giới khi giải kết thúc.

20 - Cách đây 20 năm, tay vợt 16 tuổi Martina Hingis đã đánh bại Venus Williams lúc đó 17 tuổi, ở trận chung kết Mỹ mở rộng mùa giải 1997. Năm nay, Venus vẫn thi đấu và thậm chí được xếp là một trong những tay vợt ứng cử viên cho chức vô địch.

49 – Mỹ mở rộng năm nay có tới 49 tay vợt chủ nhà Mỹ, bao gồm cả ở vòng loại.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1