Những "tân binh" của Champions League 2014/15 được kỳ vọng sẽ tỏa sáng

Hải MinhCập nhật 18:54 ngày 15/09/2014

Họ là những người trẻ đang đứng trước cơ hội lần đầu thi đấu tại Champions League và hứa hẹn có thể tỏa sáng.

Mùa giải 2014/15 chứng kiến sự trở lại đấu trường châu Âu của một loạt tên tuổi cũ như Liverpool, AS Roma, AS Monaco sau nhiều năm vắng bóng. Cùng với các đội bóng này, những tên tuổi mới sẽ được “trình làng”. Sau đây là danh sách những cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong lần đầu tiên được thi đấu tại đấu trường danh giá nhất lục địa già:

Juan Bernat (Bayern Munich)

Cựu tiền vệ của Valencia là một trong những nhân tố quan trọng, giúp “bầy Dơi” lọt vào tới bán kết Europa League mùa giải trước và có lẽ, bóng đá châu Âu cũng chẳng còn lạ lẫm với cái tên Juan Bernat. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tiền vệ 21 tuổi người TBN được có cơ hội tham dự Champions League.

Dù Bayern Munich đang chật ních ngôi sao, song, HLV Pep Guardiola vẫn chi ra 10 triệu Euro để đưa Bernat về sân Allianz Arena. Điều đó phần nào cho thấy cựu "thuyền trưởng" của Barcelona đang đánh giá cao tiềm năng của cầu thủ này.

Calum Chambers (Arsenal)

Dù chưa thực sự có được chỗ đứng vững chắc tại Emirates, tuy nhiên, Calum Chambers đang được trao nhiều hơn những cơ hội nhờ sự linh hoạt trong lối chơi của mình (có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ).

Mặc dù đã được thi đấu ở 2 trận play-off với Besiktas cách đây không lâu, tuy nhiên, đó chưa thể coi là một màn ra mắt chính tại Champions League của Chambers. Với việc Mathieu Debuchy bị treo giò (và hiện đang chấn thương), Calum Chambers nhiều khả năng sẽ ra sân trong cuộc đối đầu với Dortmund tới đây. Hãy cùng chờ xem bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng của The Gunners sẽ thể hiện thế nào trong lần đầu được ra “biển lớn” Champions League.

Kingsley Coman (Juventus)

Sau khi chính thức mãn hạn hợp đồng với PSG, Kingsley Coman đã chọn các nhà ĐKVĐ Serie A làm bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp của mình.

Tại Parc des Princes, Coman chưa một lần được thi đấu trong màu áo PSG ở Champions League thế nhưng, mọi chuyện có thể sẽ khác ở Bianconeri. Áp lực phải căng sức trên nhiều đấu trường có thể sẽ khiến Juventus buộc phải thực hiện chiến thuật xoay tua đội hình. Khi đó, những cầu thủ trẻ như Coman chưa chắc đã hết cơ hội ra sân.

Shkelzen Gashi (Basel)

Đây là tân binh "già" nhất tại Champions League mùa giải này. Với những người hâm mộ bóng đá Thụy Sỹ, Gashi không phải là cái tên xa lạ khi tiền vệ này đã ghi được tới 19 bàn thắng/32 lần ra sân tại Super League mùa giải trước trong màu áo CLB Grasshoppers Zurich. Và việc Basel chiêu mộ Gashi đã mang tới cho cầu thủ sinh năm 1988 này cơ hội được thi đấu tại Champions League mùa giải này.

Tại sao ư? Vì Gashi đang có phong độ tốt trong màu áo CLB mới Basel. Trong 9 lần ra sân thi đấu, Gashi đã ghi được 4 bàn thắng. Mặc dù đối thủ của Basel là Real Madrid, tuy nhiên, trong bóng đá luôn có những bất ngờ và biết đâu, Gashi chính là người mang đến “cơn động đất” cho Champions League mùa giải này?

Tin Jedvaj (Bayern Leverkusen)

Tin Jedvaj vẫn còn là cái tên xa lạ đối với những người hâm mộ Champions League, tuy nhiên, tại Bundesliga, trung vệ 18 tuổi đang thi đấu rất ấn tượng sau khi chuyển về Bayer Leverkusen từ Roma.

Không chỉ có được sự chững chạc cần thiết của một trung vệ “già trước tuổi”, Tin Jedvaj còn thường xuyên có những pha tham gia tấn công lợi hại. Anh vừa lập công trong trận hòa nghẹt thở 3-3 với Werder Bremen cuối tuần trước. Đây đã là bàn thắng thứ 2 của Tin Jedvaj ở mùa giải mới này. Ở lượt trận play-off tranh vé Champions League, trung vệ người Croatia cũng được tin dùng và thi đấu khá tốt.

Ciro Immobile (Dortmund)

Thật ngạc nhiên khi vua phá lưới Serie A mùa giải trước – Ciro Immobile chưa từng in dấu giày ở sân cỏ châu Âu. Tuy nhiên, người hâm mộ chân sút trẻ người Italy cũng không phải đợi lâu khi đội bóng mới của anh đã có ý định giới thiệu bản hợp đồng mới này tại đấu trường Champions League.

Với việc Robert Lewandowski đã chuyển sang khoác áo Bayern Munich, trọng trách lĩnh xướng hàng công gần như chắc chắn sẽ thuộc về Ciro Immobile. Dù ngôi sao người Italy chưa ghi được bàn thắng cho Dortmund tính cho tới thời điểm hiện tại nhưng chẳng phải quá tuyệt vời với CĐV đội bóng áo vàng sao nếu Immobile nổ súng trong dịp ra mắt Champions League?

Munir El Haddadi (Barcelona)

Một trong số những cái tên hiếm hoi dưới 20 tuổi được CLB giữ lại đã phần nào cho thấy tiềm năng của Munir El Haddadi. Mặc dù chỉ đang là “kép phụ” trong bối cảnh Luis Suarez chưa mãn án treo giò, thế nhưng, tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barcelona hoàn toàn có thể mơ về một chỗ đứng vững chắc hơn nếu thi đấu ấn tượng.

Lucas Ocampos (Monaco)

Với sự ra đi của James Rodriguez và Falcao, bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro của Monaco đang rất được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở mùa giải năm nay. Cơ hội để anh chứng minh năng lực của mình sẽ đến ngay đêm thứ Ba (16/9) tới đây.

Raheem Sterling (Liverpool)

Tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Anh đang có những sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2014 này. Raheem Sterling đã chơi rất hay ở mùa giải trước, góp phần giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với những đối thủ lớn như Man City, Chelsea…

Champions League 2014/15 sẽ là cơ hội để Sterling tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình và giành lấy một vị trí vững chắc trong đội hình của HLV Brendan Rodgers.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1