Nữ hoàng tốc độ Trương Thanh Hằng giã từ đường chạy

Thùy AnCập nhật 16:58 ngày 07/01/2015

Nữ hoàng tốc độ của Việt Nam, Trương Thanh Hằng đã chính thức giã từ đường chạy để chuyển sang công tác huấn luyện.

Theo đó, sau một thời gian dài điều trị chứng viêm ngón chân không thu được kết quả, VĐV Trương Thanh Hằng đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp.

Cách đây khoảng 3 năm, trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012, Trương Thanh Hằng đã bị tai nạn giao thông. Tai nạn trên đã khiến Trương Thanh Hằng phải chia tay tất cả các giải đấu trong suốt 2 năm.

Năm 2014, Trương Thanh Hằng đã thi đấu trở lại song chứng viêm ngón chân đã khiến VĐV tài năng này không thể tiếp tục thi đấu.

Trương Thanh Hằng từng giành 2 HCB tại ASIAD 16
Trương Thanh Hằng từng giành 2 HCB tại ASIAD 16

Trương Thanh Hằng cho biết sau khi giã từ sự nghiệp, cô sẽ làm công tác đào tạo trẻ tại Ninh Bình (địa phương chủ quản của Thanh Hằng).

Trong sự nghiệp của mình, Trương Thanh Hằng từng giành 7 HCV ở hai nội dung 800 m và 1.500 m tại đấu trường SEA Games. Ở đấu trường châu lục, Thanh Hằng cũng giành HCV nội dung 800 m tại giải vô địch châu Á các năm 2007, 2011.

Đặc biệt tại đấu trường ASIAD 16, Trương Thanh Hằng cũng giành HCB ở nội dung 800 m và 1.500 m. Đây là thành tích cao nhất tính đến thời điểm hiện tại của Điền kinh Việt Nam tại một kỳ Á vận hội.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1