Nữ Nhật Bản vắng sao vô địch World Cup, Champions League

Nguyễn Đăng (Zing News)Cập nhật 13:00 ngày 29/09/2014

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam trong trận bán kết ASIAD chiều nay không có đội hình mạnh nhất nhưng vẫn được đánh giá trên cơ hoàn toàn so với đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Về thành tích đối đầu, tuyển nữ Việt Nam thua toàn diện trước Nhật Bản tại các giải đấu chính thức. Lần gặp nhau đầu tiên tại Asian Games 1998, Nhật Bản đánh bại Việt Nam đến 8-0. Sau đó là những chiến thắng 3-1 (Asian Cup 2001), 3-1 (Asian Games 2002), 5-0 (Asian Cup 2006), 2-0 (Vòng loại Olympic 2008). Mới đây nhất tại Asian Cup 2014, tổ chức ở TP. HCM tháng 5 vừa qua, tuyển nữ Nhật Bản đã đánh bại Việt Nam 4-0.

Homare Sawa, cầu thủ từng giành QBV lẫn vua phá lưới tại World Cup 2011 cũng không tham dự ASIAD năm nay.

Tiền vệ 36 tuổi Homare Sawa, cầu thủ từng giành QBV lẫn vua phá lưới tại World Cup 2011 cũng không tham dự ASIAD năm nay.

Chuẩn bị cho ASIAD năm nay, tuyển nữ Nhật Bản đã được tập trung từ sớm và rèn quân tại trung tâm huấn luyện Yamagata. Ngay trước khi lên đường sang Hàn Quốc tham dự đại hội, nữ Nhật Bản đã có chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Ghana. Tại vòng bảng, Nhật Bản chơi rất thuyết phục khi hòa Trung Quốc 0-0, thắng Jordan 12-0 và thắng Đài Loan 3-0. Đến tứ kết, họ đánh bại Hồng Kông 9-0.

Nhật Bản là đương kim vô địch bóng đá nữ của ASIAD. Ngoài ra họ còn VĐTG 2011, vô địch Asian Cup 2014. Nhìn chung, đội hình của họ trên cơ hoàn toàn so với Việt Nam.

Nhật Bản là đương kim vô địch bóng đá nữ của ASIAD. Ngoài ra họ còn VĐTG 2011, vô địch Asian Cup 2014.

Tuyển nữ Nhật Bản tham dự ASIAD lần này gồm toàn các cầu thủ đang thi đấu trong nước. Họ không gọi về những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, trong đó có tiền đạo Yuki Ogimi, người hiện đang chơi cho Chelsea (Anh). Ngoài việc ghi 50 bàn/110 trận cho ĐT Nhật Bản, Ogimi cũng đã vô địch giải Champions League dành cho nữ trong màu áo CLB FFC Turbine Postdam. Đây cũng là cầu thủ đã ấn định chiến thắng 4-0 cho nữ Nhật Bản trước Việt Nam tại Asian Cup vừa qua.

Không có sát thủ Ogimi của Chelsea nhưng nữ Nhật Bản vẫn ghi đến 25 bàn thắng qua 4 trận đấu tại ASIAD năm nay.

Không có sát thủ Ogimi của Chelsea nhưng nữ Nhật Bản vẫn ghi đến 25 bàn thắng qua 4 trận đấu tại ASIAD năm nay.

Bên cạnh đó, một số ngôi sao khác như Tanaka Asuna, Ando Kozue (Frankfurt, Đức), Utsugi Rumi (Montpellier, Pháp), Ohno Shinobu (Arsenal) cũng không thể có mặt.

Đội trưởng Aya Miyama sẽ là mũi tấn công lợi hại của Nhật Bản ở tuyến tiền vệ.

Đội trưởng Aya Miyama sẽ là mũi tấn công lợi hại của Nhật Bản ở tuyến tiền vệ.

HLV Norio Sasaki đặt niềm tin tuyệt đối vào những cầu thủ hiện đang thi đấu trong nước. Trong số này có rất nhiều đã thi đấu trước Việt Nam tháng 5 vừa qua.

Nổi bật nhất là đội trưởng Aya Miyama, cầu thủ xuất sắc nhất VCK Asian Cup vừa qua. Miyama có 139 lần khoác áo ĐT Nhật Bản, ghi được 33 bàn thắng, và là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội. Cô cũng 2 năm liên tiếp (2011, 2012) nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Bên cạnh đó, Kawasumi Kahomi và Kiryu Nanase, 2 cầu thủ ghi được 3/4 bàn thắng vào lưới Việt Nam tại Asian Cup cũng có mặt.

Tuyển nữ Việt Nam toàn thua Nhật Bản trong những lần gặp nhau chính thức trước đây.

Tuyển nữ Việt Nam toàn thua Nhật Bản trong những lần gặp nhau chính thức trước đây.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1