Olympic Tokyo | Giành 7 huy chương, kình ngư Emma McKeon đi vào lịch sử

Tuấn ĐoànCập nhật 16:16 ngày 01/08/2021

VTV.vn - Kình ngư Emma McKeon của Australia đã lập kỷ lục Olympic khi trở thành vận động viên nữ duy nhất giành được 7 huy chương trong một kỳ thế vận hội.

Olympic Tokyo 2020 | Emma McKeon phá kỷ lục Olympic tại 50m tự do nữ

Sáng 1/8, đội tuyển bơi lội Australia tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Ở nội dung 50m bơi tự do nữ, VĐV Emma McKeon đã giành HCV và phá luôn kỷ lục Olympic của chính mình với thành tích 23 giây 81. Sang đến nội dung 4x100m bơi tiếp sức hỗn hợp, Emma McKeon tiếp tục tỏa sáng giúp Australia giành thêm 1 HCV với thành tích toàn đội là 3 phút 51 giây 60, phá kỷ lục Olympic.

Emma McKeon giành tổng cộng 7 huy chương ở Olympic Tokyo 2020, trong đó có 4 HCV và 3 HCĐ. Thành tích này giúp kình ngư người Australia đi vào lịch sử Olympic khi là nữ VĐV đầu tiên giành 7 tấm huy chương trong một kỳ thế vận hội.

Olympic Tokyo | Giành 7 huy chương, kình ngư Emma McKeon đi vào lịch sử - Ảnh 2.

Emma McKeon đã có một kỳ thế vận hội thành công với 7 tấm huy chương

Ngoài nội dung 50m tự do nữ và 4x100m tiếp sức hỗn hợp, trước Emma McKeon giành huy chương ở các nội dung 4x100m tiếp sức tự do (HCV và lập kỷ lục thế giới), 100m tự do (HCV và lập kỷ lục Olympic), 100m bướm nữ (HCĐ), 4x200m tiếp sức tự do nữ (HCĐ) và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ (HCĐ).

Tính đến thời điểm hiện tại, Emma McKeon đã có tổng cộng 11 tấm huy chương Olympic, trong đó có 5 tấm HCV. Điều này giúp cô vượt qua Ian Thorpe để trở thành vận động viên Australia có nhiều huy chương nhất lịch sử.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1