Ozil "bắt mạch" điểm yếu lớn nhất của bản thân

H.M (dịch)Cập nhật 06:56 ngày 31/03/2017

VTV.vn - Ozil cho hay, điểm yếu lớn nhất của bản thân chính là không biết phòng ngự.

Trong một phát biểu mới nhất, Ozil thừa nhận rằng điểm khiến anh luôn không hài lòng với bản thân đó chính là khả năng hỗ trợ phòng ngự nghèo nàn của mình.

"Tôi không phải mẫu cầu thủ đuổi theo đoạt bóng mỗi khi mất bóng. Tôi không đủ thể lực để làm điều đó. Tôi là mẫu cầu thủ ưu tiên hỗ trợ tấn công. Tôi được khuyến khích tiến đến cầu môn đối phương để kiến tạo hoặc ghi bàn" – Ozil chia sẻ - "Đối với tôi, hỗ trợ phòng ngự luôn là một nhiệm vụ rất khó khăn. Đôi khi HLV và các đồng đội trông đợi ở tôi điều đó nhưng thú thật là rất khó để tôi hoàn thành nhiệm vụ này".

Ozil cũng tự thừa nhận rằng, anh đang không hài lòng với bản thân ở mùa giải này – "Tôi đã gặp một số vấn đề và không thể ra sân ở thời điểm hiện tại. Tôi rất thất vọng vì không thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Tôi rất buồn khi phải chứng kiến Arsenal thất bại trước những đối thủ như Bayern hay Liverpool, đó đều là những trận đấu quan trọng. Tôi rất kháo khao được sớm trở lại thi đấu, giúp đội bóng vượt qua khó khăn này…"

Hợp đồng giữa Ozil và Arsenal còn thời hạn tới năm 2018 tuy nhiên lúc này đôi bên vẫn chưa có những dấu hiệu đàm phán hợp đồng mới. Một số nguồn tin cho rằng Ozil đang xem xét tới việc rời Arsenal. Cách đây không lâu, ngôi sao người Đức đã từ chối mức lương tới 280.000 bảng/tuần.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1