Ozil rách dây chằng nghỉ 3 tháng, HLV Wenger "méo mặt"

H.M (dịch)Cập nhật 09:39 ngày 16/10/2014

Ozil được chuẩn đoán bị rách dây chằng và không thể ra sân trong khoảng 3 tháng tới.

Tiền vệ người Đức được cho rằng phải nghỉ 3 tháng vì chấn thương rách dây chằng và HLV Wenger thừa nhận sẽ không thể dùng “trò cưng” số 10.

Trả lời với báo chí, HLV Arsene Wenger chia sẻ rằng Mesut Ozil “đã nghe thấy tiếng gãy” ở đầu gối.

Tiền vệ người Đức đã chơi trận đấu 90 phút trong trận thua của ĐTQG Đức trước Ba Lan tại vòng loại Euro 2016 tuy nhiên, những chuẩn đoán của bác sĩ sau đó 3 ngày chỉ ra rằng, có khả năng, Mesut Ozil sẽ phải nghỉ ngơi khoảng 3 tháng.

Wenger nói rằng ông đã “bị sốc” bởi độ nghiêm trọng của chấn thương này bởi cầu thủ của ông không thực sự cảm thấy quá đau đớn sau trận đấu. Ngài Giáo sư chia sẻ: “Ozil chỉ cảm thấy vấn đề nhỏ với đầu gối. Cậu ấy cảm thấy có một vết nứt ở đầu gối trái”.

“Tôi đã nói với đội ngũ y tế của CLB là hãy để mắt tới cậu ấy bởi nếu kết quả chuẩn đoán sai, hãy nói với tôi ngay. Bởi vì khi bạn thua 1-0, chắc chắn bạn sẽ muốn có những cầu thủ tấn công ở trên sân.

“Tôi thực sự cảm thấy rất sốc. Cậu ấy không hề va chạm với ai. Chấn thương đến đơn thuần chỉ sau một pha chuyền bóng bằng má ngoài của chân trái. Thật khó tin rằng đường chuyền đơn giản ấy lại gây tổn hại nghiêm trọng tới dây chằng. Sẽ rất khó khăn cho Arsenal nếu Ozil không thể ra sân vào lúc này”, HLV Arsene Wenger khẳng định.

Ozil là cầu thủ thứ mười gia nhập danh sách “bệnh binh” của Arsenal. Điều đó đang khiến nhiều người đặt câu hỏi về phương pháp huấn luyện của vị chiến lược gia người Pháp. Trả lời về vấn đề này, Ngài Giáo sư cho rằng đó chỉ là những “tai nạn” trong lúc thi đấu và tập luyện.

“Tôi là người không tin vào những sự tình cờ tuy nhiên lần này thực sự chấn thương đến rất bất ngờ. Bạn không thể nói rằng chấn thương này là lỗi của chúng tôi. Những chấn thương nghiêm trọng mà cầu thủ Arsenal mắc phải đều thực sự là vô tình”, HLV Arsene Wenger cho hay.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1