“Phá đám” nhóm Big Four, Kei Nishikori vẫn chưa hài lòng

Thùy BôngCập nhật 17:55 ngày 03/03/2015

Kei đang là tay vợt số 1 Nhật Bản

(VTV.vn) - Bất chấp việc vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH các tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới, Kei Nishikori vẫn mong muốn có được những thành tích bùng nổ hơn trong năm 2015.

Thua trước David Ferrer trong trận chung kết Mexican Open nhưng Kei Nishikori vẫn đủ điểm để đánh bật Andy Murray ra khỏi top 4 trên ATP Ranking.

Trên bảng xếp hạng mới nhất vừa được ATP công bố, tay vợt người Nhật Bản đã vươn lên vị trí thứ 4, qua đó đẩy Andy Murray xuống vị trí thứ 5.

Trong khi đó, top 3 không có gì thay đổi. Novak Djokovic, Roger Federer và Nadal khẳng định sức mạnh thống trị với các vị trí lần lượt 1, 2 và 3.

Với thành tích này, Kei Nishikori là tay vợt nam Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử vươn tới vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng các tay vợt nam xuất sắc nhất. Cách đây 20 năm, một tay vợt nữ Nhật Bản làm được điều này là Kimiko Date-Krumm.

Kei chia sẻ niềm vui với người hâm mộ qua tài khoản Twitter.

Kei chia sẻ niềm vui với người hâm mộ qua tài khoản Twitter.

Mặc dù đạt được những bước tiến to lớn trong sự nghiệp nhưng Kei vẫn chưa hài lòng với những gì gặt hái được.

“Điều quan trọng là bạn ở vị trí nào khi một năm kết thúc. Tôi vẫn hy vọng mình sẽ có những kết quả bùng nổ hơn nữa”, tay vợt 25 tuổi trả lời báo chí xứ hoa anh đào về thành tích.

Sau khi giải ATP Acapulco kết thúc, hiện Kei đang cùng đội tuyển Nhật Bản chuẩn bị Davis Cup với đối thủ ở vòng 1 là Canada.

Cùng với Kei Nishikori, Feliciano Lopez ( xếp hạng 12), Borna Coric (xếp hạng 61) and Joao Souza (xếp hạng 75) cũng là những tay vợt vươn lên vị trí cao nhất trong sự nghiệp.

Mexican Open 2015: Kei Nishikori ôm hận trước David Ferrer Mexican Open 2015: Kei Nishikori ôm hận trước David Ferrer

(VTV.vn) - Kei Nishikori ngậm ngùi chấp nhận thất bại trước Davide Ferrer tại trận chung kết Mexican Open.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1